Hà Nội: Chiếm dụng phạm vi hành lang an toàn trạm biến áp, trụ, bốt điện để mưu sinh

Mặc dù vẫn biết được việc buôn bán, kinh doanh bên cạnh bốt điện, cột điện là vi phạm, rủi ro nhưng vì sinh kế cho nên nhiều người vẫn phớt lờ nguy hiểm chiếm dụng không gian này để kinh doanh.

Đa số mặt hàng được bày bán bên cạnh bốt điện, cột điện tại Hà Nội thường là các mặt hàng phổ biến và cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Vì vậy, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân nhắc nhở, xử phạt và đặt biển báo cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn trạm biến áp, trụ, bốt điện. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.

Khảo sát thực tế tại các tuyến phố nội thành của Hà Nội, PV Báo Công lý đã ghi nhận được nhiều hộ kinh doanh vô tư lấn chiếm phần diện tích ngay sát trạm biến áp, bốt điện, cột điện để buôn bán hàng hóa, mở quán bia, dán tờ rơi, quảng cáo,...

Đáng nói các sản phẩm, hàng hóa đó đều là những thứ rất dễ gây cháy nổ, chập điện như: Thùng xốp, bình nước, đồ hàng mã, túi giấy, sắt thép,...

Ông H.T.H (Kinh doanh tại phố Triều Khúc, Hà Nội) cho biết: “Tôi vẫn biết là buôn bán cạnh bốt điện là nguy hiểm, đặc biệt lúc mà thời tiết có mưa bão, sấm chớp nhưng vì mưu sinh nên cứ kệ thôi"

Theo ý kiến của nhiều người dân thì việc buôn bán, kinh doanh cạnh cột điện, bốt điện, trạm biến áp là nguy hiểm vì nó vi phạm an toàn về hành lang lưới điện, bên cạnh đó còn làm mất mỹ quan đô thị. Để xử lý hành vi này lực lượng chức năng phải cấm triệt để thì mới có hiệu quả.

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m.

Đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại. Như vậy, theo quy định trên thì hầu hết những trường hợp kinh doanh, buôn bán ngay sát các trạm, trụ, bốt điện đều vi phạm về hành lang an toàn lưới điện.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành luật điện lực về an toàn điện, các hành vi bị cấm bao gồm: “Sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác”.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND TP Hà Nôi, Ban Chỉ đạo 197 và lực lượng công an các phường cần phối hợp đơn vị thanh tra giao thông, quản lý đô thị để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, đơn vị điện lực cần thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các trạm biến áp, bốt, trụ, cột điện trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của Luật Điện lực về an toàn điện để phòng tránh rủi ro và giảm thiểu các vi phạm hành lang.

Hộ kinh doanh bày bán la liệt trên vỉa hè và dưới lòng đường ngay sát một trạm biến áp.

Hộ kinh doanh bày bán la liệt trên vỉa hè và dưới lòng đường ngay sát một trạm biến áp.

Xe máy để xung quanh một cột điện tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Xe máy để xung quanh một cột điện tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Hộ kinh doanh đồ nướng với nhiều khói, lửa cạnh trạm biến áp.

Hộ kinh doanh đồ nướng với nhiều khói, lửa cạnh trạm biến áp.

Gian hàng kinh doanh vỉa hè cạnh trạm biến áp, cột điện.

Gian hàng kinh doanh vỉa hè cạnh trạm biến áp, cột điện.

Trạm biến áp bị bủa vây bởi loạt hàng quán.

Trạm biến áp bị bủa vây bởi loạt hàng quán.

Rất khó để thấy vị trí có trạm biến áp.

Rất khó để thấy vị trí có trạm biến áp.

Quán bia, hàng rau củ quả bịt kín lối quanh cột điện.

Quán bia, hàng rau củ quả bịt kín lối quanh cột điện.

Cột điện làm "điểm tựa" cho đồ của quán nhậu.

Cột điện làm "điểm tựa" cho đồ của quán nhậu.

Chằng chịt những vật cản quanh cột điện.

Chằng chịt những vật cản quanh cột điện.

Cột điện thành chỗ treo mắc đồ dùng, băng rôn, biển quảng cáo của người kinh doanh vỉa hè.

Cột điện thành chỗ treo mắc đồ dùng, băng rôn, biển quảng cáo của người kinh doanh vỉa hè.

Nguy cơ cháy nổ bất kì lúc nào khi người kinh doanh buôn bán ngay cạnh cột điện.

Nguy cơ cháy nổ bất kì lúc nào khi người kinh doanh buôn bán ngay cạnh cột điện.

N.T.D

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ha-noi-chiem-dung-pham-vi-hanh-lang-an-toan-tram-bien-ap-tru-bot-dien-de-muu-sinh-431149.html