Giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

An cư, lạc nghiệp là mong mỏi chính đáng của nhiều người. Thế nhưng, đó là chuyện chẳng dễ dàng, nhất là đối với người thường xuyên ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu điều này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) đã nỗ lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo có được ước mơ vừa có nhà ở, vừa có sinh kế để lập nghiệp.

Trao ước mơ an cư, lạc nghiệp

“Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình có được ngôi nhà khang trang thế này. Thế nhưng, ước mơ nay đã trở thành hiện thực. Vợ chồng tôi vui mừng, phấn khởi, động viên nhau cố gắng để nuôi các con ăn học”, bà Nguyễn Thị Thu Hương (50 tuổi), ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn đã thốt lên như vậy khi chia sẻ về niềm vui có căn nhà mới.

Bà Hương nhớ lại, 8 năm về trước là khoảng thời gian khốn khó của cả gia đình khi phải sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp, nhưng không có điều kiện xây mới. Gánh nặng nghèo khó, ốm đau, bệnh tật khiến gia đình phải chạy ăn từng bữa. Vài sào ruộng chỉ đủ để ăn giáp hạt cho vụ sau. Lúc ấy, chồng của bà là ông Nguyễn Tấn Hùng (55 tuổi) mang trong mình căn bệnh ung thư. Bản thân bà bị suy thận nhưng cũng phải gồng gánh để lo cho chồng bệnh tật, nuôi con đi học và thuốc thang cho người mẹ già yếu. Cuộc sống thiếu trước, hụt sau, có lúc bà Hương như muốn gục ngã trước số phận. Một căn nhà kiên cố, yên tâm chống chọi với bệnh tật là niềm mong mỏi lớn lao.

Căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Thu Hương (50 tuổi), ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn được hoàn thiện từ sự vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn.

Căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Thu Hương (50 tuổi), ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn được hoàn thiện từ sự vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn.

>> Xem video:

Trước hoàn cảnh của gia đình bà Hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn đã huy động Ngân hàng NN&PTNT huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 50 triệu đồng, xây dựng nhà mới. Từ nguồn hỗ trợ này, vợ chồng bà Hương có động lực để vay mượn thêm, xây dựng ngôi nhà hơn 500 triệu đồng trong niềm vui, hạnh phúc của xóm làng, người thân.

“May mắn là họ hàng 2 bên đều có người làm thợ xây nên tiết kiệm được phần nào chi phí. Đến đầu năm 2024 thì căn nhà hoàn thiện. Giờ đây, gia đình yên tâm hơn khi đã có chỗ sinh hoạt ổn định, không phải lo lắng khi mưa bão đến hoặc lạnh lẽo khi đêm về”, bà Hương bày tỏ.

Trong niềm vui có căn nhà mới, tinh thần phấn khởi giúp cho bệnh tật của 2 vợ chồng thuyên giảm hơn, cùng nhau quyết tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, sớm được thoát nghèo. Thấy được quyết tâm của vợ chồng bà Hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn vận động nhóm Gieo hạt ở TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ một con bò giống với trị giá 15 triệu đồng để gia đình chăn nuôi, trả nợ xây nhà.

“Có được nhà ở, còn được trao thêm “cần câu cơm”, vợ chồng tôi có thêm động lực, niềm tin để xây dựng cuộc sống ấm no hơn, vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững”, bà Hương cho hay.

Bà Hương chăm sóc bò giống được hỗ trợ.

Bà Hương chăm sóc bò giống được hỗ trợ.

Rời gia đình bà Hương, chúng tôi tìm đến gia đình anh Phan Văn Sâm (44 tuổi), ở thôn Diên Niên, một hộ cận nghèo từng tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Anh cho hay, trước đây cũng vì ốm đau, bệnh tật nên nghèo khó bám lấy, chứ chẳng ai muốn nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, nhất là khi tuổi vẫn còn trẻ. Căn bệnh thoái hóa cột sống kéo dài khoảng 15 năm qua, khiến anh không thể mang vác nặng. Sức lao động suy giảm, một mình vợ anh với đồng lương công nhân ít ỏi, bất lực nhìn kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt.

Anh Phan Văn Sâm (44 tuổi), ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn vui mừng khi có ngôi nhà mới.

Anh Phan Văn Sâm (44 tuổi), ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn vui mừng khi có ngôi nhà mới.

Trước hoàn cảnh của anh, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình anh Sâm xây dựng nhà ở. Ngay sau khi căn nhà vừa xây xong, mặt trận và các hội, đoàn thể của xã đã đóng góp kinh phí, mua tặng gia đình anh 2 con heo giống, tạo điều kiện để anh có công ăn, việc làm phù hợp với sức khỏe, có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn, anh Sâm đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn, anh Sâm đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

“Địa phương thường xuyên cử cán bộ xuống truyền đạt kỹ thuật chăm sóc nên heo ngày càng phát triển khỏe mạnh và tăng đàn. Sau những lần bán cho thương lái, tôi có thêm vốn liếng tái đàn heo và mua thêm bò giống để nuôi. Kinh tế khấm khá hơn, hôm nay, tôi rất biết ơn chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể ở địa phương đã quan tâm, động viên kịp thời”, anh Sâm chia sẻ.

Xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn Nguyễn Đức Nở cho hay, Tịnh Sơn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng; từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh. Những năm gần đây, địa phương được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, thiếu điều kiện sản xuất nên đời sống người dân vẫn còn nhiều trở ngại.

Những khó khăn ấy, càng thúc đẩy sự đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân trong xã. Có căn nhà kiên cố, địa phương cũng mong muốn người dân ổn định việc làm, yên tâm lao động sản xuất. Bởi lẽ, với nhiều gia đình, nhà vừa làm xong vẫn còn thiếu hụt về tiền bạc, kinh tế; có những khoản nợ phải mất nhiều năm mới trả hết. Tìm kế sinh nhai cho người dân sau khi được hỗ trợ nhà ở là trăn trở rất lớn.

Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn đã huy động, xây dựng 14 nhà ở cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Song song đó, đơn vị cũng đã vận động trên 60 triệu đồng hỗ trợ cây, con giống cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

>>Xem video:

“Chính quyền địa phương cũng thường xuyên bám sát địa bàn, quan tâm, giám sát và động viên các hộ dân trong việc phát huy hiệu quả nguồn vốn, cây, con giống được hỗ trợ; xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại từ Đảng và Nhà nước. Những nỗ lực, cố gắng dần có kết quả tích cực trong trong 2 năm qua, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 29 hộ và giảm 5 hộ; hộ cận nghèo còn 61 hộ, giảm 19 hộ so với năm 2023. Trong đó, có khoảng 16,5% hộ nghèo đã tự nguyện đăng ký thoát nghèo”, ông Nở nhấn mạnh.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; là động lực giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững. Sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, mặt trận các cấp, cùng với tinh thần sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên, khích lệ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống; đặt niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: T.HẬU - H.THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/doi-song/202405/giup-nguoi-ngheo-an-cu-lac-nghiep-06a6b73/