Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân, tỉnh Bắc Giang

Lễ hội vật cầu nước (hay vật cầu bùn) được tổ chức 4 năm một lần tại làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 12-15/4 Âm lịch. Lễ hội thuộc tín ngưỡng dân gian thờ Thần Mặt Trời của người nông dân vùng đất này từ thời cổ xưa còn truyền lại. Trước đó vào năm 2022 lễ hội vật cầu nước làng Vân đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hội vật cầu được tổ chức trên sân chính của đền thờ thánh Tam Giang, rộng khoảng 200m2 với mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống.

Hội vật cầu được tổ chức trên sân chính của đền thờ thánh Tam Giang, rộng khoảng 200m2 với mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống.

16 trai làng đóng khố cởi trần được tuyển chọn tham gia vật cầu nước gọi là quân cầu, chia làm hai giáp (giáp Thượng và giáp Hạ), mỗi giáp tám người.

16 trai làng đóng khố cởi trần được tuyển chọn tham gia vật cầu nước gọi là quân cầu, chia làm hai giáp (giáp Thượng và giáp Hạ), mỗi giáp tám người.

Trước khi vào trận đấu, các quân cầu thực hiện nghi lễ tế Đức Thánh Tam Giang.

Trước khi vào trận đấu, các quân cầu thực hiện nghi lễ tế Đức Thánh Tam Giang.

Quả cầu được đặt ở giữa sân, các quân cầu lao vào tranh cướp cầu, nhiệm vụ của hai giáp phải tranh cướp khối cầu trong tay đối thủ, cùng nhau di chuyển đưa quả cầu về phía phần sân của đối thủ rồi đặt vào lỗ cầu để giành chiến thắng.

Quả cầu được đặt ở giữa sân, các quân cầu lao vào tranh cướp cầu, nhiệm vụ của hai giáp phải tranh cướp khối cầu trong tay đối thủ, cùng nhau di chuyển đưa quả cầu về phía phần sân của đối thủ rồi đặt vào lỗ cầu để giành chiến thắng.

Trận đấu kịch tính, giằng co quyết liệt giữa hai giáp.

Trận đấu kịch tính, giằng co quyết liệt giữa hai giáp.

Khi cướp được cầu, quân cầu phải nhanh chóng chạy về hố của đối phương, cùng với đó là sự truy cản quyết liệt của đối thủ.

Khi cướp được cầu, quân cầu phải nhanh chóng chạy về hố của đối phương, cùng với đó là sự truy cản quyết liệt của đối thủ.

Các quân cầu cố gắng lôi người giữ hố cầu để giáp của mình đặt cầu vào ghi điểm.

Các quân cầu cố gắng lôi người giữ hố cầu để giáp của mình đặt cầu vào ghi điểm.

Quả cầu được làm từ gỗ có trọng lượng gần 20kg được các quân cầu tranh giành quyết liệt.

Quả cầu được làm từ gỗ có trọng lượng gần 20kg được các quân cầu tranh giành quyết liệt.

Hội vật cầu nước với ý nghĩa là hội mừng chiến thắng. Đồng thời cũng thể hiện mong muốn của cư dân trồng lúa nước cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Hội vật cầu nước với ý nghĩa là hội mừng chiến thắng. Đồng thời cũng thể hiện mong muốn của cư dân trồng lúa nước cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Khi trận đấu kết thúc, tất cả người dân cùng đổ xuống sân "tắm bùn" chung vui cùng 2 đội.

Khi trận đấu kết thúc, tất cả người dân cùng đổ xuống sân "tắm bùn" chung vui cùng 2 đội.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-doc-dao-le-hoi-vat-cau-nuoc-lang-van-tinh-bac-giang-post810467.html