Doanh thu quý 1/2024 của Apple dự kiến giảm mạnh khi các nhà đầu tư chờ AI trên dòng iPhone 16

Dự kiến doanh thu quý 1/2024 của Apple sẽ giảm mạnh và các nhà đầu tư kỳ vọng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong dòng iPhone 16 sẽ vực dậy doanh số bán hàng đang giảm sút tại thị trường quan trọng Trung Quốc.

Apple từ lâu được coi là cổ phiếu đáng sở hữu ở Phố Wall. Thế nhưng, cổ phiếu Apple có hiệu suất kém hơn các hãng công nghệ lớn khác những tháng gần đây, giảm hơn 10% từ đầu năm 2024 đến nay, do lo ngại gia tăng về việc chậm triển khai các tính năng AI và Huawei chiếm thị phần tại Trung Quốc.

Theo LSEG (Sở Giao dịch chứng khoán London), các nhà phân tích dự báo doanh số iPhone (chiếm khoảng một nửa doanh thu của Apple) giảm 10,4% trong quý 1/2024. Nếu vậy, đây là mức giảm mạnh nhất hơn 3 năm qua.

Các nhà phân tích ước tính tổng doanh thu của Apple đã giảm 5% trong quý 1/2024, mức giảm lớn nhất kể từ quý 4/2022 (giảm 5,5%).

Apple đầu năm nay đã mất vị trí công ty có giá trị nhất thế giới vào tay Microsoft và vốn hóa thị trường của hãng hiện ở mức 2.640 tỉ USD.

Doanh thu yếu và cổ phiếu sụt giảm đã gây áp lực lên Apple trong việc cải tiến iPhone, thiết bị hàng đầu của hãng, sau nhiều năm không có nâng cấp lớn.

Apple đang đàm phán với OpenAI và Google để bổ sung các tính năng AI tạo sinh cho iPhone. Các tính năng này có thể được giới thiệu tại hội nghị nhà phát triển thường niên lớn nhất từ trước đến nay của Apple vào tháng 6 tới, trang Bloomberg đưa tin.

AI tạo sinh là một loại AI có mục tiêu chính là tạo ra thông tin mới, thường thông qua quá trình học máy và học sâu. Loại AI này không chỉ giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, mà còn có khả năng tạo ra dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và nhiều loại thông tin khác. Một ví dụ nổi tiếng về AI tạo sinh là mô hình ngôn ngữ lớn GPT của OpenAI, có khả năng tạo ra văn bản mới, dựa trên dữ liệu mà nó được huấn luyện trước đó.

Các nhà phân tích tin rằng việc tích hợp AI như vậy có thể thúc đẩy nhu cầu với dòng iPhone 16, dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 9 tới.

Trong khi Giám đốc điều hành Microsoft, Alphabet, Meta Platforms và các hãng công nghệ lớn khác đã thảo luận về chiến lược AI của họ ở buổi báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý gần đây, Tim Cook (Giám đốc điều hành Apple) lại ít đề cập đến kế hoạch của mình với công nghệ mới nổi này.

Việc thêm các tính năng AI vào iPhone cũng có thể giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với Samsung Electronics và Huawei. Samsung Electronics đã lấy lại danh hiệu nhà cung cấp smartphone hàng đầu thế giới từ Apple trong quý 1/2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ về các tính năng AI trong dòng Galaxy S24.

Hôm 29.4, nhà phân tích nổi tiếng Toni Sacconaghi tại hãng Bernstein Societe Generale Group nâng cấp xếp hạng cổ phiếu Apple lên mức outperform (khả quan), chỉ ra triển vọng về doanh số dòng iPhone 16 với các bản cập nhật AI tạo sinh.

Điều này đánh dấu mức xếp hạng tương đương "nên mua" đầu tiên của Toni Sacconaghi với cổ phiếu này kể từ tháng 2.2018.

Toni Sacconaghi đã nâng cấp xếp hạng cổ phiếu Apple từ mức market perform (thực hiện theo thị trường) và cho rằng Apple bị tổn thương bởi chu kỳ iPhone 15 yếu kém cũng như lo ngại hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của hãng bị suy giảm về mặt cấu trúc.

Dữ liệu thị trường cho thấy doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

Thị phần của Apple ở Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, đã giảm xuống 15,7% trong quý 1/2024 từ mức 19,7% cùng kỳ năm trước, chỉ hơn Huawei chút ít (15,5%). Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, doanh số smartphone của Huawei tại Trung Quốc tăng đến 70% trong quý 1/2024.

Vivo và Honor hiện hai hãng smartphone đứng đầu về thị phần ở Trung Quốc, với lần lượt là 17,4% và 16,1%.

Tuy nhiên, Toni Sacconaghi lập luận rằng sự yếu kém của Apple ở Trung Quốc là "theo chu kỳ hơn là mang tính cấu trúc". Theo ông, hoạt động kinh doanh tại nước này "có biểu hiện biến động mạnh hơn nhiều" so với hoạt động kinh doanh tổng thể của Apple.

Nhà phân tích nổi tiếng viết rằng "những thuận lợi của chu kỳ thay thế iPhone và các tính năng AI tạo sinh ngày càng nhiều sẽ giúp Apple có được một chu kỳ iPhone 16 mạnh mẽ".

Outperform và market perform là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán để đánh giá tiềm năng của một cổ phiếu cụ thể. Khi đưa ra xếp hạng outperform cho một cổ phiếu, nhà phân tích đang dự đoán rằng cổ phiếu đó có khả năng tăng giá cao hơn so với thị trường chung trong một khoảng thời gian nhất định. Còn khi đưa ra xếp hạng market perform cho một cổ phiếu, nhà phân tích đang dự đoán rằng cổ phiếu đó có khả năng tăng giá hoặc giảm giá tương đương với thị trường chung trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhìn đến năm 2025, Toni Sacconaghi ước tính rằng Apple có thể báo cáo doanh thu 416,9 tỉ USD và thu nhập 7,40 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt kỳ vọng đồng thuận về doanh thu 412,1 tỉ USD và thu nhập 7,13 USD trên mỗi cổ phiếu. Toni Sacconaghi cũng cho biết doanh số bán iPhone có thể tăng 10% trong năm 2025 so với 2024 lên mức 248 triệu chiếc.

Dù cho biết kỳ vọng với kết quả kinh doanh quý 1/2024 của Apple là thấp (dự kiến công bố hôm 2.5), Toni Sacconaghi lưu ý rằng cổ phiếu "đang bước vào giai đoạn giao dịch theo mùa mạnh mẽ" vì hiệu suất tốt hơn so với 3 tháng trước khi ra mắt iPhone ở 15 trong số 17 năm qua.

Toni Sacconaghi giữ mục tiêu giá cổ phiếu Apple là 195 USD, so với giá chốt phiên hôm 30.4 là 172,74 USD. Theo dữ liệu của LSEG, mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích cho cổ phiếu Apple là 200 USD.

Toni Sacconaghi đã duy trì xếp hạng market perform với cổ phiếu Apple kể từ khi ông hạ cấp nó từ mức outperform vào tháng 2.2018. Ông bắt đầu xếp hạng cổ phiếu Apple ở mức market perform hồi tháng 11.2006 trước khi nâng cấp nó lên outperform vào tháng 10.2008.

Dòng iPhone 15 không thành công như mong đợi khiến Apple phải thực hiện cải tiến lớn cho dòng iPhone 16 - Ảnh: Reuters

Báo cáo kết quả kinh doanh hôm 2.5 của Apple sẽ được các nhà phân tích và đầu tư theo dõi chặt chẽ để biết thông tin cập nhật về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty và tình hình kinh doanh kính thực tế hỗn hợp Vision Pro. Đây là sản phẩm lớn đầu tiên của Apple sau nhiều năm, được bán ra đầu tháng 2 với giá 3.500 USD.

Sau sự nhiệt tình ban đầu, đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu với Vision Pro đã chậm lại. Một nhà phân tích cho biết Apple giảm ước tính sản lượng kính thực tế hỗn hợp này.

Các lĩnh vực kinh doanh phần cứng khác của Apple cũng đang lao đao do nhu cầu yếu. Doanh số iPad và Mac dự kiến lần lượt giảm 11,4% và 4,3% trong quý 1/2024.

Apple đã báo hiệu đang tăng cường tập trung vào các thiết bị này, vốn đang gặp khó khăn do thiếu nâng cấp lớn.

Tháng trước, các hãng tin cho biết Apple có kế hoạch cập nhật mọi mẫu máy Mac với bộ xử lý M4 nhanh hơn, tập trung vào AI.

Vào ngày 7.5 tới, Apple sẽ tổ chức sự kiện Let Loose và dự kiến giới thiệu dòng iPad mới với một số cải tiến.

Mảng kinh doanh dịch vụ, gồm cả tiền kiếm được từ App Store và các dịch vụ đăng ký như Apple TV, dự kiến sẽ vẫn là điểm sáng của công ty với mức tăng trưởng doanh thu 7,7% trong quý 1/2024.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doanh-thu-quy-1-2024-cua-apple-du-kien-giam-manh-khi-cac-nha-dau-tu-cho-ai-tren-dong-iphone-16-216704.html