Diễn viên Linh Chi 'Trạm cứu hộ trái tim': Được diễn là hạnh phúc

'Sau mỗi bộ phim bản thân cũng học hỏi và có thêm cho mình những kinh nghiệm...' - diễn viên Linh Chi chia sẻ.

Tạo hình của Linh Chi trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim'.

Tạo hình của Linh Chi trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim'.

“Khi mới bước chân vào nghề, điều đầu tiên tôi học được là không được sợ xấu, dù ở bất kỳ vai diễn hay tạo hình nào chỉ cần được diễn đã là hạnh phúc. Nên với vai Thoan (Phố trong làng) hay Ngân Hà (Trạm cứu hộ trái tim) cũng vậy, tôi luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình”, diễn viên Linh Chi chia sẻ.

Áp lực khi đóng “thời thiếu nữ” của Hồng Diễm

- Là gương mặt mới của VFC, cơ duyên nào đưa bạn đến với vai thời thiếu nữ của nữ chính Ngân Hà trong “Trạm cứu hộ trái tim”?

Diễn viên Ngân Hà: Nếu vai truyền hình đầu tiên “Làng trong phố”, tôi được nhận nhờ casting thì vai Ngân Hà “Trạm cứu hộ trái tim” tôi may mắn khi được chị sản xuất liên hệ giao vai.

Tôi khá thích thú với vai này, bởi “Trạm cứu hộ trái tim” có đến 3 Ngân Hà theo từng giai đoạn tuổi tác của nhân vật. Ngoài Ngân Hà chính do chị Hồng Diễm đóng thì còn Ngân Hà hơn 10 tuổi do Chu Diệp Anh đóng và tôi đảm nhận Ngân Hà khi đang là sinh viên đại học, bắt đầu bị Nghĩa (Quang Sự) tiếp cận.

May mắn, “sinh viên” Ngân Hà có khá nhiều tính cách giống tôi ngoài đời: Một cô bé nhiều năng lượng, tích cực, dám nói ra những suy nghĩ của bản thân, khá trẻ con và yêu ghét rõ ràng. Phong cách ngoài đời của tôi khá đơn giản, năng động nhưng không quá “bánh bèo” giống cô bé Ngân Hà 20 tuổi.

- Bạn có cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai Ngân Hà - thời thiếu nữ của nữ chính do đàn chị Hồng Diễm đảm nhận không?

Chắc chắn là áp lực! Thú thật, chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề, mà còn là một trong những giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Được đảm nhận vai diễn Ngân Hà, tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt sẽ phụ kỳ vọng của mọi người.

Hơn nữa, không phủ nhận, chị Diễm là một diễn viên thực lực, các vai diễn tâm lý nặng đều được thể hiện rất tốt và là một diễn viên mà tôi luôn theo dõi và học hỏi. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được nhận vai Ngân Hà thời trẻ, góp một phần trong số phận của nữ chính do chị Diễm thủ vai.

- Chắc hẳn sau khi vai diễn lên sóng, bạn cũng theo dõi phản hồi của khán giả và biết nhân vật do mình thủ vai đang bị “ném đá” vì gây ức chế nhiều nhất phim?

Tôi luôn theo dõi, tìm đọc tất cả phản hồi của khán giả để biết bản thân cần khắc phục và hoàn thiện thêm những gì. Là một diễn viên trẻ, tay ngang chắc chắn bản thân tôi còn nhiều thiếu sót, có thể diễn xuất thiếu cảm xúc, biểu cảm chưa linh hoạt, đài từ chưa ổn, tạo hình có thể chưa thể hiện được nét của tiểu thư con nhà giàu…

Trên các hội nhóm yêu phim Việt, tôi đã thấy có những bình luận: “Đạo diễn chọn nhân vật này chưa hợp”; “Bạn này nhìn không hợp đóng vai con nhà giàu, nhìn kém sang”; “Giọng diễn viên này không hợp vai gì cả, nhìn cứng, không có duyên”; “Nhìn đanh đá, không hợp với sự dịu hiền của Ngân Hà”… Tôi cũng nhìn nhận ra được những hạn chế của bản thân và luôn nỗ lực để cố gắng khắc phục.

- Bạn muốn “bênh vực” gì cho nhân vật hay chính mình không?

Tôi luôn tôn trọng ý kiến của khán giả dù là tiêu cực hay tích cực. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ nào đó về bối cảnh, xuất thân của nhân vật Ngân Hà lúc trẻ, là một cô gái 20 tuổi với nét tính cách có phần tinh nghịch, trẻ con và ở một số phân đoạn với Vũ khi gặp một người con trai luôn hắt hủi, lạnh nhạt với mình thì phản ứng như vậy tôi nghĩ cũng hợp lý.

Hơn nữa, vai Ngân Hà do chị Hồng Diễm đảm nhận ở thời điểm 35 tuổi lúc này đã có gia đình chắc chắn sẽ phải dịu dàng, đằm thắm hơn một cô bé 20 tuổi. Ngoại hình và trang phục theo lý lịch nhân vật cách thời điểm hiện tại đến 15 năm nên mình thấy cũng có những sự phù hợp nhất định. Còn bản thân, tôi thấy mình cũng còn nhiều thiếu sót nên sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm cho các vai diễn sau.

Trân trọng với từng cơ hội

Diễn viên Linh Chi.

Diễn viên Linh Chi.

- Trên thực tế, không hiếm những diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ màn ảnh đã bị chê và điều này hoàn toàn có thể thông cảm cho sự thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù là vai diễn đầu tay trong “Làng trong phố” hay hiện tại là “Trạm cứu hộ trái tim”, nhân vật do bạn đảm nhiệm đều bị đánh giá “gây ức chế nhất phim”. Với bạn, như thế là thành công hay thất bại?

Khi mới bước chân vào nghề, điều đầu tiên tôi học được là không được sợ xấu, dù ở bất kỳ vai diễn hay tạo hình nào chỉ cần được diễn đã là hạnh phúc. Nên với vai Thoan hay Ngân Hà cũng vậy, tôi luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình.

Sau mỗi bộ phim bản thân cũng học hỏi và có thêm cho mình những kinh nghiệm. Vai Thoan và Ngân Hà là hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, cách thể hiện nhân vật cũng khác nhau.

Với một cô Thoan cá tính, thẳng thắn có phần hơi gay gắt thì ở Ngân Hà nét diễn của tôi có phần nhẹ hơn, trẻ con hơn nhưng một phần nào đó vẫn có sự đỏng đảnh của một cô tiểu thư nhà giàu. Diễn biến của bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim” nói chung và nhân vật Ngân Hà nói riêng vẫn còn những điều hết sức thú vị.

Và như tôi đã chia sẻ, là một diễn viên trẻ nên tôi khó tránh khỏi những hạn chế diễn xuất. Với tôi được diễn xuất đã là một niềm hạnh phúc, tôi luôn trân trọng mọi cơ hội đến với bản thân dù đó là vai diễn nhỏ hay lớn. Tôi luôn nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực nhất khi bản thân cố gắng, nỗ lực hết mình, trau dồi kinh nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân đối với tôi đã là một sự thành công rồi.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng với một diễn viên mới, được khán giả nhớ tới dù tích cực hay tiêu cực cũng đã là dấu ấn, là niềm vui.

- Vậy theo bạn, cái được lớn nhất sau 2 vai diễn truyền hình này là gì?

Tôi là một người sống khá khép kín nên nghề diễn viên như một cánh cửa mở ra nhiều màu sắc trong cuộc sống của mình. Tôi biết nhiều hơn, học được nhiều hơn, có những trải nghiệm đáng quý. Để đi được đường dài tôi luôn có suy nghĩ sẽ học thêm về diễn xuất.

Không chỉ thế, tham gia phim truyền hình đã cho tôi cơ hội được làm việc với các anh, chị có kinh nghiệm, tôi thấy vui nhiều hơn là áp lực. Tôi đã được các anh chị giúp đỡ, học hỏi nhiều kinh nghiệm cả trong nghề lẫn cuộc sống.

Mỗi diễn viên đều cần một “người thầy”, một thần tượng mà với tôi người đó chính là NSND Lan Hương - cô giáo đã dạy tôi ở lớp VFC 2019. Cô luôn là một tấm gương mà tôi mong muốn học hỏi về nghề diễn viên cũng như trong cuộc sống. Với sự nghiêm túc theo đuổi diễn xuất, mong rằng khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ Linh Chi trên con đường phía trước.

Tỏa sáng nếu chọn đúng nơi, đúng thời điểm

- Bố mẹ và bạn trai phản hồi thế nào về những vai diễn truyền hình đầu tiên này?

Gia đình khá bất ngờ trước sự “đanh đá” của tôi trên phim, khác hẳn ngoài đời. Nhiều khi không có cả thời gian dành cho bản thân nên chia sẻ thật lòng là tôi vẫn đang độc thân.

- Được biết bạn là Hoa khôi Thanh niên thanh lịch TP Thái Nguyên 2017, tại sao lại theo diễn xuất mà không tiếp tục dự thi cuộc thi hoa hậu quy mô lớn?

Tôi cho rằng, Hoa khôi là một danh hiệu và không có nhan sắc nào là mãi mãi cả. Mình sẽ tỏa sáng khi bản thân chọn đúng nơi, đúng thời điểm. Và với tôi thời điểm đó là khi được diễn xuất.

Tôi yêu thích đóng phim, được xuất hiện trên phim truyền hình, được hóa thân thành các dạng nhân vật - dù là phản diện. Có làm phim mới biết, dù vất vả chông gai nhưng khi xem lại bộ phim mình tham gia, dù khen hay chê cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Còn riêng cá nhân tôi luôn cảm thấy rất vui, thấy hài lòng và hạnh phúc với những đóng góp đó.

- Theo nhiều người đánh giá, làm nghệ thuật mà có danh hiệu thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bạn nghĩ sao về nhận xét này?

Tôi không cho là như thế. Tôi nghĩ, diễn viên đâu cần chỉ mỗi ngoại hình mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa và nhiều nghệ sĩ ngoại hình bình thường vẫn nổi tiếng đó thôi.

- Bạn đã có kế hoạch nghệ thuật tiếp theo chưa?

Sau mỗi dự án phim, tôi sẽ dành thời gian để trau dồi thêm kinh nghiệm và làm mới bản thân. Đồng thời, ngoài phim ảnh, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng TVC quảng cáo hoặc chụp mẫu ảnh. Hi vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và đón nhận Linh Chi trong tương lai.

- Cảm ơn chia sẻ của Linh Chi!

Linh Chi sinh năm 2000, tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội. Cô từng đoạt giải Hoa khôi Thanh niên thanh lịch TP Thái Nguyên năm 2017. Năm 2019, cô “bén duyên” diễn xuất lần đầu khi VFC tổ chức thi tuyển lớp diễn viên truyền hình và được chọn để đào tạo.

Sau đó, cô tham gia một số vai nhỏ trong các phim sitcom như: “Nhật ký tân binh”, “Ba chàng lính”, “Gia đình đại chiến”… Gần đây, Linh Chi ghi dấu ấn truyền hình khi gia nhập “vũ trụ VFC” với phim: “Làng trong phố”, “Trạm cứu hộ trái tim”. Trước đó, cô chỉ đóng các vai nhỏ trong một số bộ phim sitcom và làm mẫu ảnh.

Lan Hà (thực hiện)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dien-vien-linh-chi-tram-cuu-ho-trai-tim-duoc-dien-la-hanh-phuc-post683540.html