Đẩy mạnh thi đua, lập công dâng Bác

Chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Khí thế thi đua lan tỏa sâu rộng tại các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND huyện Sông Mã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn năm 2023.

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thi đua học tập, lao động giỏi, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Thực hiện phong trào thi đua “Sông Mã chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Cùng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn đã kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp; xây dựng các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Tuyến đường thắp sáng nông thôn”, “Tuyến đường tự quản”... Đến nay, bình quân các xã đạt 13,2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các xã Chiềng Sơ, Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lò Văn Thịch, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hung, cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Sông Mã chung sức xây dựng nông thôn mới”, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng hơn 10 km đường liên bản; từ nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ, đã xây dựng nhà văn hóa cho 5 bản. Đồng thời, vận động nhân dân các bản đóng góp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời các tuyến đường nội bản, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường hoa, trồng cây xanh, lò đốt rác.

Phong trào “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi” được triển khai sâu rộng. Qua thực hiện phong trào, nhân dân tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, từng bước hình thành các vùng phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hiện nay, huyện có 10.700 ha cây ăn quả các loại. Trong đó, đã xây dựng 48 mã vùng trồng xoài, nhãn, với 482 ha. Các mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được nhân rộng; một số mô hình mới đang hình thành và phát triển, như: Phục tráng lúa tẻ I1, lúa nếp tan lương, dứa Queen, ngô ngọt, mắc ca. Duy trì hoạt động các HTX và 2 làng nghề chế biến long nhãn; có 7 sản phẩm OCOP 3 sao.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, đang sản xuất 45 ha cây ăn quả, trong đó 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ; sản lượng quả đạt trên 400 tấn/năm, doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm. Ông Lường Văn Mười, Giám đốc HTX, cho biết: Ngoài bán quả tươi ra thị trường, HTX còn đầu tư 2 container lạnh để bảo quản phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; duy trì 14 lò sấy nhiệt sạch, công suất 21-25 tấn quả/ngày. Cuối năm 2023, sản phẩm long nhãn của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ hội tốt giúp HTX tiếp cận với thị trường lớn trong thời gian tới.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai với nhiều hình thức, như: Hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất, hỗ trợ xóa nhà tạm, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi... đã giúp nhiều hộ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã xóa được 1.243 nhà tạm, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 25 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Dân vận khéo, gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở”... được cán bộ CCVC trong huyện tích cực hưởng ứng.

Hiện nay, 100% số cơ quan, trường học, trạm y tế và 65,6% số bản, tiểu khu đạt văn hóa; 92,45% trường học trực thuộc huyện đạt chuẩn quốc gia. Nhiều mô hình dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Những kết quả đạt được đã minh chứng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Mã trong việc thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/day-manh-thi-dua-lap-cong-dang-bac-JdE4uMPIg.html