Đại biểu Quốc hội: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khả thi hơn việc cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định

Thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khả thi hơn so với cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương bày tỏ cơ bản thống nhất cao với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cho rằng, việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ khả thi hơn so với quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (đoàn Quảng Ngãi) phát biểu

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (đoàn Quảng Ngãi) phát biểu

Theo đại biểu, nếu quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, người dân sẽ không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Còn nếu quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định thì người dân rất khó xác định uống bao nhiêu thì dưới ngưỡng, nhất là khi uống rượu bia vào khó làm chủ bản thân và dễ bị vượt ngưỡng. Hơn nữa quy định này đã dần đi vào cuộc sống, nhiều người dân đã từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Do vậy đại biểu bày tỏ thống nhất với quy định của dự thảo Luật về cấm tuyệt đối nồng độ cồn.

Cùng tham gia phát biểu thảo luận tại phiên họp, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) đánh giá cao dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình tại Kỳ họp thứ 7 lần này. Theo đại biểu, dự thảo Luật đã được cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu cơ bản đầy đủ, nghiêm túc, tổng hợp và giải trình đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Quan tâm tới quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, đại biểu cho biết, trong hồ sơ trình tại kỳ họp đã có báo cáo đánh giá tác động, kết quả điều tra xã hội học và bổ sung số liệu minh chứng cũng như kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án tiếp tục kế thừa quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia là cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) thảo luận

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) thảo luận

Thống nhất với quy định này, song đại biểu đề nghị giao Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật định lượng ethanol trong máu, có quy định cụ thể về diễn giải kết quả và giá trị tham chiếu đối với những trường hợp tham gia giao thông cần định lượng nồng độ cồn. Trong nhận định kết quả, cần có quy định đối với trường hợp dưới ngưỡng phát hiện của máy xét nghiệm nhưng cao hơn 0 để phân biệt các trường hợp bình thường không uống rượu vẫn có nồng độ cồn trong máu...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dai-bieu-quoc-hoi-cam-tuyet-doi-nong-do-con-kha-thi-hon-viec-cho-phep-nong-do-con-o-nguong-nhat-dinh-post577184.antd