Cung đường đèo này nổi tiếng được hoàn thành trong thời gian chưa đầy 3 tháng nên có biệt danh là “Con đường 100 ngày”.
Đường lên đèo San Boldo bắt đầu với một dốc thoải, đột nhiên trở nên dốc hơn nhiều khi đến điểm nửa chừng
Phần thử thách nhất của hành trình trên đèo San Boldo là một đoạn đường ngắn dài 700m với 5 đường hầm xuyên vào núi cùng 8 khúc cua
Các khúc cua ngoạn mục này khiến “Con đường 100 ngày” trở nên nổi tiếng trong thế giới của những con đèo
Khi lên đến đỉnh đèo, du khách có thể nhìn toàn cảnh hùng vỹ nơi đây với những căn nhà nhỏ...
...và cả những đàn gia súc ăn cỏ
Đèo San Boldo cũng nổi tiếng là nơi những người đam mê thử thách đến check-in
Cung đường mở cửa quanh năm nhưng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào trong trường hợp tuyết rơi dày đặc, đặc biệt là trong mùa đông