Cờ vua Bắc Giang vượt khó trên đấu trường lớn

Cờ vua là một trong những môn thể thao thế mạnh của Bắc Giang. Dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại song ban huấn luyện, các vận động viên (VĐV) đã và đang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu bảo vệ những tấm Huy chương Vàng (HCV) ở những giải trong nước, quốc tế.

Nhiều thử thách

Từ năm 2021 trở về trước, Bắc Giang nhiều năm nằm trong top đầu của cả nước về thành tích ở các giải cờ vua quốc gia với nhiều kỳ thủ tên tuổi như Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Đoàn Thị Vân Anh, Lương Hoàng Tú Linh… Ở các giải quốc tế, nhiều VĐV Bắc Giang được bước lên bục vinh quang, mang về cho Tổ quốc những tấm huy chương danh giá.

 VĐV Lương Hoàng Tú Linh ôn luyện, chơi cờ vua qua mạng Internet.

VĐV Lương Hoàng Tú Linh ôn luyện, chơi cờ vua qua mạng Internet.

Mặc dù có những VĐV trẻ xuất sắc, triển vọng, duy trì tốt phong độ thi đấu song cờ vua Bắc Giang đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn. Năm 2022, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã chuyển sang thi đấu cho địa phương khác sau hơn 20 năm gắn bó với thể thao Bắc Giang; kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng cũng chia tay đội tuyển cờ vua của tỉnh sau hơn 10 năm ký hợp đồng thi đấu để đầu quân cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là 2 đại kiện tướng quốc tế, từng giành nhiều huy chương ở các giải vô địch quốc gia, Đông Nam Á, châu Á. Sự vắng bóng của 2 kỳ thủ khiến cờ vua Bắc Giang rất khó tranh chấp huy chương ở các giải vô địch.

Thời điểm hiện tại, đội tuyển cờ vua Bắc Giang có khoảng 30 VĐV, trong đó phần lớn là học sinh đang học văn hóa ở các trường phổ thông, phải dành nhiều thời gian cho việc học tập, kiểm tra, thi cử nên phần nào ảnh hưởng tới chất lượng công tác huấn luyện. Các VĐV đẳng cấp kiện tướng thiếu đối tượng tập luyện cùng (những kỳ thủ xuất sắc) dẫn đến chất lượng, hiệu quả đạt được không cao. Minh chứng rõ nhất là năm 2023, đội tuyển cờ vua Bắc Giang tham gia 7 giải quốc gia, giành tổng số 51 huy chương, trong đó có 16 HCV ở các giải trẻ. Giải vô địch quốc gia và vô địch đồng đội quốc gia không có VĐV nào giành được HCV.

Hiện nay, cuộc cạnh tranh huy chương ở các giải quốc gia ngày càng khốc liệt hơn khi Hà Nội, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ninh Bình… có sự đầu tư lớn cho các kỳ thủ từ chế độ đãi ngộ, mức thưởng cho đến những cuộc tập huấn ở nước ngoài dài ngày, nhiều đợt. Nhiều quốc gia có phong trào cờ vua phát triển cũng rất quan tâm đầu tư cho môn thể thao này.

Ở các giải quốc tế, năm 2023, Bắc Giang giành 29 huy chương các loại, trong đó có 4 HCV ở giải trẻ Đông Nam Á, châu Á. Như vậy, tại các giải vô địch quốc gia, Đông Nam Á, châu Á, VĐV Bắc Giang chưa giành được HCV. Đây là những thách thức rất lớn đối với cờ vua Bắc Giang ở những giải đấu tới. Năm 2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu giành từ 90-100 huy chương ở các giải cờ vua trong nước và quốc tế, trong đó có từ 5-7 HCV. Riêng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Bắc Giang phấn đấu giành 1 HCV, 1 Huy chương Bạc (HCB), 1 Huy chương Đồng (HCĐ) ở bộ môn này.

Nỗ lực thi đấu

Với quyết tâm bứt phá vươn lên, phấn đấu giành thành tích cao nhất, đạt mục tiêu đề ra ở những giải đấu, các HLV, VĐV của cờ vua Bắc Giang không ngừng nỗ lực trong huấn luyện, thi đấu. Mặc dù thiếu các VĐV kỳ cựu song trong đội tuyển cờ vua tỉnh vẫn có những VĐV giỏi với các gương mặt: Đoàn Thị Vân Anh (SN 1994), Lương Hoàng Tú Linh (SN 2005), Nguyễn Thùy Linh (SN 2009), Đỗ Hà Trang (2011)… Đặc biệt, kỳ thủ Lương Hoàng Tú Linh được các HLV đánh giá cao về trình độ chuyên môn, chiến thuật trong thi đấu, nhất là ở các giải trẻ trong nước, quốc tế.

 Các VĐV đội tuyển cờ vua tỉnh Bắc Giang nhận phần thưởng tại Giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2023.

Các VĐV đội tuyển cờ vua tỉnh Bắc Giang nhận phần thưởng tại Giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2023.

Đơn cử, tại Giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2023 tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất có 636 kỳ thủ đến từ 40 quốc gia tham gia, Tú Linh giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Ở Giải Vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á nam, nữ các nhóm tuổi năm 2023, Tú Linh giành 4 huy chương, trong đó có 2 HCV. Tú Linh thường xuyên được cử đi tập huấn để nâng cao trình độ, chuẩn bị tham gia các giải trẻ quốc gia, châu Á, thế giới trong năm 2024, 2025 và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Tú Linh chia sẻ: “Những ngày này, em tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang và ở Hà Nội, đồng thời tranh thủ thi đấu online với các kỳ thủ nước ngoài. Ngoài các buổi tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV, em còn tự phân tích các ván cờ, nghiên cứu làm bài tập".

Năm 2024, các VĐV của Bắc Giang sẽ tham gia 8 giải quốc gia và quốc tế. Những kỳ thủ được kỳ vọng sẽ tiến sâu vào vòng trong để giành huy chương như: Đoàn Thị Vân Anh, Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Hà Trang, Hoàng Thị Hải Anh, Hoàng Thị Út.

Được biết, trong năm 2024, các VĐV của Bắc Giang sẽ tham gia 8 giải quốc gia và quốc tế. Cùng với các giải vô địch trong nước, dự kiến các kỳ thủ tham gia Giải Vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á tổ chức tại Lào vào tháng 8; Giải Vô địch cờ vua trẻ thế giới tổ chức vào tháng 10 tại Brazin. Ở các giải này, những kỳ thủ được kỳ vọng sẽ tiến sâu vào vòng trong để giành huy chương như: Đoàn Thị Vân Anh, Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Hà Trang, Hoàng Thị Hải Anh, Hoàng Thị Út.

Theo Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh. Từ năm 2024-2026, phấn đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (năm 2026), Bắc Giang xếp hạng từ 15 - 17 về tổng sắp huy chương, xếp thứ nhất các tỉnh miền núi; tại SEA Games lần thứ 33 giành từ 5 - 7 huy chương các loại. Giai đoạn 2027- 2030, hằng năm, tham gia thi đấu giành từ 220 - 250 huy chương các loại, trong đó có 8 - 10 huy chương quốc tế, đóng góp từ 20 - 25 VĐV vào các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia, có từ 70 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia trở lên… Trong số các mục tiêu đó, môn cờ vua được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều vào bảng thành tích vàng của thể thao Bắc Giang.

Ông Giáp Xuân Định, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết: "Trên cơ sở thực trạng VĐV của đội tuyển cờ vua của tỉnh, chúng tôi lựa chọn những VĐV có khả năng phát triển, kinh nghiệm thi đấu tốt để tiếp tục củng cố, bổ sung, xây dựng lực lượng VĐV xuất sắc nhất tham gia thi đấu ở các giải tầm cỡ". Hiện nay, Trung tâm có 5 HLV cờ vua đều là những người có trình độ chuyên môn vững vàng.

Cùng với duy trì tập luyện theo kế hoạch, các VĐV còn được cử đi tập huấn ở những trung tâm huấn luyện có uy tín trong nước dưới sự kèm cặp, hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài; tham gia thi đấu, giao lưu ở nhiều giải để cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. "Đối với VĐV đang theo học các trường phổ thông, chúng tôi tranh thủ tổ chức huấn luyện vào ngoài giờ học văn hóa, buổi tối và ngày nghỉ trong tuần. Mặc dù bận học văn hóa nhưng các em rất nỗ lực, cố gắng tập trung cao cho việc ôn luyện để tham gia các giải đấu", ông Hoàng Văn Ngọc, HLV bộ môn cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chia sẻ.

Cùng với sự đầu tư về chuyên môn, trong năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chính sách đặc thù đãi ngộ đối với HLV, VĐV giành huy chương Olympic, ASIAD, SEA Games. Tiếp tục huy động các nguồn lực cho công tác xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tài trợ cho thể thao thành tích cao.

Xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ HLV, VĐV. Phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc từ các giải phong trào để tạo nguồn. Với sự quan tâm của chính quyền, ngành chức năng tỉnh cùng nỗ lực, cố gắng của đội ngũ HLV, VĐV, cờ vua Bắc Giang sẽ ngày một tiến xa hơn, có những đột phá, khẳng định vị thế trên các đấu trường trong nước, quốc tế, góp phần hoàn thành mục tiêu của thể thao thành tích cao Bắc Giang.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/co-vua-bac-giang-vuot-kho-tren-dau-truong-lon-090844.bbg