Chuyển tải gần 2.700 hành khách của 12 đoàn tàu do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh

Sau sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh làm gián đoạn chạy tàu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện phương án chuyển tải hành khách của 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và Hà Nội. Gần 2.700 hành khách đã được chuyển tải bằng ô tô giữa 2 ga La Hai và Tuy Hòa để tiếp tục đi tàu.

Tàu SE8 vào ga Tuy Hòa và chờ trung chuyển hành khách đến ga La Hai để tiếp tục hành trình, ngày 21/5/2024. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tàu SE8 vào ga Tuy Hòa và chờ trung chuyển hành khách đến ga La Hai để tiếp tục hành trình, ngày 21/5/2024. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ngày 22/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bỏ kế hoạch chạy tàu SE9 xuất phát tại ga Hà Nội; bỏ kế hoạch chạy tàu SE10 xuất phát tại ga Sài Gòn cùng ngày.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo cho hành khách biết việc gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp; tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu.

Trước đó, tối 21/5, các đơn vị đường sắt đã thực hiện chuyển tải những hành khách đầu tiên. Trong thời gian chờ đợi chuyển tải, ngành đường sắt sẽ phục vụ miễn phí nước uống và suất ăn cho hành khách.

Trong quá trình thi công gia cố hầm Chí Thạnh (km 1.168+700 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm, cách cửa hầm phía Bắc khoảng 160 m.

Sự cố khiến đất, đá lấp kín bề ngang hầm, buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga La Hai (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) và ga Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Hầm đường sắt Chí Thạnh đoạn qua địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) bị sạt lở đất đá từ trần hầm xuống. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Hầm đường sắt Chí Thạnh đoạn qua địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) bị sạt lở đất đá từ trần hầm xuống. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hiện tình hình sạt lở vẫn hầm Chí Thạnh đang diễn biến phức tạp, chưa xác định được mức độ hậu quả của sự cố và vẫn phải phong tỏa đường sắt giữa hai ga La Hai - Chí Thạnh để khắc phục, cứu chữa. Trước khi xảy ra sự cố, những ngày gần đây, trong phạm vi đường sắt giữa hai ga La Hai - Chí Thạnh thường xuyên có mưa.

Sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, Phân ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 và Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh điều động nhân lực, thiết bị hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết sự cố.

Diệp Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/chuyen-tai-gan-2700-hanh-khach-cua-12-doan-tau-do-su-co-sat-lo-ham-chi-thanh-20240522105639130.htm