Chiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân Nga

Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350 được phân loại là tàu hộ vệ tên lửa (khinh hạm) nhưng có sức mạnh còn vượt trội nhiều khu trục hạm đang phục vụ trong Hải quân Nga.

Khinh hạm Đô đốc Golovko (số hiệu 456) thuộc biên chế Hạm đội phương Bắc đánh dấu sự thay đổi lớn về tư duy thiết kế của Hải quân Nga, đó là từ tàu chiến mang vũ khí hạng nặng sang phương tiện sử dụng tên lửa tinh vi.

Khinh hạm Đô đốc Golovko (số hiệu 456) thuộc biên chế Hạm đội phương Bắc đánh dấu sự thay đổi lớn về tư duy thiết kế của Hải quân Nga, đó là từ tàu chiến mang vũ khí hạng nặng sang phương tiện sử dụng tên lửa tinh vi.

Tạp chí National Interest (NI) của Mỹ nhận xét: "Được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK và Oniks, khinh hạm Đô đốc Golovko có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tấn công tầm xa cho tới tác chiến chống ngầm".

Tạp chí National Interest (NI) của Mỹ nhận xét: "Được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK và Oniks, khinh hạm Đô đốc Golovko có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tấn công tầm xa cho tới tác chiến chống ngầm".

"Không giống như những tàu hộ vệ tên lửa cùng kích thước đóng dưới thời Liên Xô, các khinh hạm Dự án 22350 được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò và có khả năng tấn công tầm xa, tức là có tính đa nhiệm rất cao, thay vì đơn nhiệm".

"Không giống như những tàu hộ vệ tên lửa cùng kích thước đóng dưới thời Liên Xô, các khinh hạm Dự án 22350 được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò và có khả năng tấn công tầm xa, tức là có tính đa nhiệm rất cao, thay vì đơn nhiệm".

"Những tàu hộ vệ đa năng lợi hại thuộc Dự án 22350 được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK và Oniks để làm vũ khí tấn công chính, mỗi chiếc mang theo 16 ống phóng thẳng đứng (VLS) loại 3S14".

"Những tàu hộ vệ đa năng lợi hại thuộc Dự án 22350 được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK và Oniks để làm vũ khí tấn công chính, mỗi chiếc mang theo 16 ống phóng thẳng đứng (VLS) loại 3S14".

Tổ hợp VLS này cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm Otvet. Ngoài ra các khinh hạm nói trên còn được trang bị 32 ống VLS loại khác có kích thước nhỏ hơn để bắn tên lửa phòng không 9M96 thuộc hệ thống Redut-Polyment.

Tổ hợp VLS này cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm Otvet. Ngoài ra các khinh hạm nói trên còn được trang bị 32 ống VLS loại khác có kích thước nhỏ hơn để bắn tên lửa phòng không 9M96 thuộc hệ thống Redut-Polyment.

Các tàu hộ vệ trong tương lai thuộc Dự án 22350M với kích thước lớn hơn dự kiến sẽ tăng gấp đôi con số này lên thành 32 ống VLS 3S14, khiến cho lớp khinh hạm này thành căn cứ tên lửa nổi và được phân loại là khu trục hạm.

Các tàu hộ vệ trong tương lai thuộc Dự án 22350M với kích thước lớn hơn dự kiến sẽ tăng gấp đôi con số này lên thành 32 ống VLS 3S14, khiến cho lớp khinh hạm này thành căn cứ tên lửa nổi và được phân loại là khu trục hạm.

Cần lưu ý thêm, tàu Đô đốc Golovko là chiếc thứ ba của Dự án 22350, nó được khởi đóng vào tháng 2/2012 và hạ thủy trong tháng 5/2020. Đây là con tàu đầu tiên trong lớp được trang bị động cơ nội địa do Nga chế tạo.

Cần lưu ý thêm, tàu Đô đốc Golovko là chiếc thứ ba của Dự án 22350, nó được khởi đóng vào tháng 2/2012 và hạ thủy trong tháng 5/2020. Đây là con tàu đầu tiên trong lớp được trang bị động cơ nội địa do Nga chế tạo.

Chiếc chiến hạm tiên tiến nói trên chính thức gia nhập thành phần tác chiến của Hải quân Nga vào ngày 25/12/2023, nó đang được tái trang bị bằng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon để nâng cao sức mạnh tấn công tầm xa.

Chiếc chiến hạm tiên tiến nói trên chính thức gia nhập thành phần tác chiến của Hải quân Nga vào ngày 25/12/2023, nó đang được tái trang bị bằng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon để nâng cao sức mạnh tấn công tầm xa.

Trong tương lai, tất cả các khinh hạm Dự án 22350 đều sẽ được nâng cấp vũ khí, phản ánh yêu cầu phải thay đổi nhanh chóng nhằm đáp ứng đòi hỏi của tác chiến hải quân hiện đại.

Trong tương lai, tất cả các khinh hạm Dự án 22350 đều sẽ được nâng cấp vũ khí, phản ánh yêu cầu phải thay đổi nhanh chóng nhằm đáp ứng đòi hỏi của tác chiến hải quân hiện đại.

Trong tương lai không xa, Hải quân Nga sẽ bắt tay đóng bản nâng cấp của khinh hạm Dự án 22350 (được phân loại là Dự án 22350M) có kích thước lớn gấp đôi, đi kèm với đó là sức mạnh vượt trội.

Trong tương lai không xa, Hải quân Nga sẽ bắt tay đóng bản nâng cấp của khinh hạm Dự án 22350 (được phân loại là Dự án 22350M) có kích thước lớn gấp đôi, đi kèm với đó là sức mạnh vượt trội.

Ban đầu giới chức quân sự Nga muốn giới hạn loạt chiến hạm thuộc Dự án 22350 ở mức 4 tàu, nhưng sau đó họ đã quyết định mở rộng hạm đội với việc đóng các tàu thuộc phiên bản hiện đại hóa.

Ban đầu giới chức quân sự Nga muốn giới hạn loạt chiến hạm thuộc Dự án 22350 ở mức 4 tàu, nhưng sau đó họ đã quyết định mở rộng hạm đội với việc đóng các tàu thuộc phiên bản hiện đại hóa.

Theo thông tin sơ bộ, lớp khu trục hạm Dự án 22350M nói trên được lên kế hoạch đưa vào thành phần tác chiến của hạm đội với số lượng ít nhất 12 tàu, chúng có khả năng mang theo 48 tên lửa chống hạm.

Theo thông tin sơ bộ, lớp khu trục hạm Dự án 22350M nói trên được lên kế hoạch đưa vào thành phần tác chiến của hạm đội với số lượng ít nhất 12 tàu, chúng có khả năng mang theo 48 tên lửa chống hạm.

Khu trục hạm Dự án 22350M sẽ có lượng giãn nước nằm trong khoảng 8.000 tấn, nhờ kích thước lớn hơn mà nó sẽ mang được số tên lửa hành trình Kalibr nhiều gấp 3 lần so với Dự án 22350, tức là 48 quả.

Khu trục hạm Dự án 22350M sẽ có lượng giãn nước nằm trong khoảng 8.000 tấn, nhờ kích thước lớn hơn mà nó sẽ mang được số tên lửa hành trình Kalibr nhiều gấp 3 lần so với Dự án 22350, tức là 48 quả.

Trong trường hợp sử dụng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon ngay từ đầu, chưa rõ cơ số tên lửa mà khu trục hạm Dự án 22350M sẽ mang theo là bao nhiêu quả, nhưng rất có thể con số vẫn được giữ nguyên ở mức 48 quả, thay vì giảm xuống còn 32 như ý kiến ban đầu.

Trong trường hợp sử dụng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon ngay từ đầu, chưa rõ cơ số tên lửa mà khu trục hạm Dự án 22350M sẽ mang theo là bao nhiêu quả, nhưng rất có thể con số vẫn được giữ nguyên ở mức 48 quả, thay vì giảm xuống còn 32 như ý kiến ban đầu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chiec-do-doc-golovko-cuoc-cach-mang-trong-thiet-ke-tau-chien-cua-hai-quan-nga-post576354.antd