'Chiếc điều hòa nước' khổng lồ ở Diên Sanh

Hồ Nước Chè đã trở thành một biểu tượng gắn liền với đời sống của người dân thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Hồ như 'chiếc điều hòa nước' khổng lồ giúp điều tiết nhiệt độ cho khu vực, đặc biệt là vào những ngày mùa hè oi ả.

Hồ Nước Chè được ví như “chiếc điều hòa nước” khổng lồ của người dân Diên Sanh. Ảnh: N.N.

Hồ Nước Chè được ví như “chiếc điều hòa nước” khổng lồ của người dân Diên Sanh. Ảnh: N.N.

Hải Lăng nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung thường được biết đến là vùng khí hậu khắc nghiệt.

Ông Trần Ngọc Sơn (44 tuổi; trú tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) cho biết, vào mùa hè, có thời điểm nhiệt độ trong khu vực lên đến hơn 40 độ C. Và lúc này, những dòng sông, hồ nước, bóng cây xanh… như những “chiếc điều hòa” giúp điều tiết, làm dịu đi cái nắng nóng khủng khiếp ấy.

Ngoài dòng sông Ô Giang uốn lượn bao quanh, ngay trong trung tâm thị trấn Diên Sanh có một hồ nước rộng lớn được đặt tên là hồ Nước Chè. Nhiều người dân trong vùng cho biết, họ nghe kể lại rằng, xưa kia nơi đây có một khe nước chảy suốt ngày đêm và không bao giờ cạn, rồi sau đó, tại đây hình thành nên hồ nước rộng mênh mông như hiện tại.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Lăng và lãnh đạo thị trấn Diên Sanh cùng khẳng định vai trò của hồ Nước Chè trong việc điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan cho khu vực; đồng thời cho biết thêm, đây là hồ nước tự nhiên và đến nay hầu như chưa có tài liệu nào về sự ra đời của “chiếc điều hòa nước” khổng lồ này.

Thông tin từ UBND huyện Hải Lăng, hồ Nước Chè có tổng diện tích mặt nước khoảng 9,7ha và độ sâu mực nước dao động từ 3 - 4m. Hồ có 1 cống xả tràn phía hạ nguồn để duy trì mực nước. Hồ Nước Chè được người dân trong vùng xem như là “viên ngọc quý”, là “chiếc điều hòa nước” khổng lồ của khu vực này.

Hiện nay, các tuyến đường xung quanh hồ Nước Chè như: Hùng Vương, Bùi Dục Tài, Ngô Quyền, 3/2… đã được đầu tư xây dựng khang trang. Cùng với đó, các công trình kiến trúc hạ tầng quanh khu vực hồ như Lễ đài, Công viên 19/3 đã được đầu tư, hoàn thiện góp phần nâng tầm cảnh quan nơi đây, thu hút người dân đến khu vực này tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Ông Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho hay, hồ Nước Chè và các công trình kiến trúc xung quanh hồ được lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng của huyện. Đặc biệt, hồ cũng là nơi tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống và dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng huyện Hải Lăng (19/3) hàng năm.

Cũng theo ông Tá, vừa qua, huyện phát động Cuộc thi “Sáng tác mẫu biểu tượng đặt giữa Hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng”. Cuộc thi nhằm lựa chọn thiết kế tiêu biểu, có tính chất nghệ thuật, kiến trúc, làm biểu tượng của huyện Hải Lăng để xây dựng công trình và đặt giữa hồ Nước Chè, tạo không gian kiến trúc khu vực trung tâm thị trấn, làm đẹp cảnh quan hồ nước và trung tâm thị trấn Diên Sanh.

“Cuộc thi được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 11/2024 với chủ đề “Hải Lăng - Khát vọng vươn lên”. Chúng tôi kêu gọi và mong muốn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật hưởng ứng tham gia, góp phần cho thành công cuộc thi” - ông Tá cho hay.

Được biết, sau khi có kết quả, huyện Hải Lăng sẽ tổ chức xây dựng biểu tượng đặt giữa hồ Nước Chè để tạo thêm điểm nhấn và tăng cường đầu tư, khai thác các dịch vụ vui chơi giải trí quanh khu vực này, thu hút du khách trong và ngoài địa phương đến đây tham quan, trải nghiệm.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chiec-dieu-hoa-nuoc-khong-lo-o-dien-sanh-10277553.html