Chi tiết học phí một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội

Có rất nhiều trường tư thục tại Hà Nội công bố mức học phí giao động từ khoảng vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy theo cấp học và chương trình học.

Sau bài viết "Điểm danh trường phổ thông tư thục học phí khủng, có trường gần 1 tỷ đồng/năm" được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải ngày 7/5, có rất nhiều độc giả, phụ huynh đã gửi thư về tòa soạn bày tỏ sự quan tâm và mong muốn Tạp chí có thêm các bài viết chi tiết về học phí tại các trường tư tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, họ có sự cân đối và nhìn nhận rõ hơn, cũng như có sự chọn lựa cân nhắc để cho con theo học vào các trường phù hợp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể thấy, ngoài số lượng trường tư thục đã được thống kê có học phí khủng qua bài viết trước, hiện vẫn còn rất nhiều trường tại thành phố này có mức học phí từ 20 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Biểu đồ so sánh mức học phí cao nhất tại một số trường tư thục ở Hà Nội

Trường Hanoi Academy

Trường Hanoi Academy được thành lập bởi Công ty Cổ phần Đầu tư & Giáo dục Hanoi Academy và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2009.

Theo thông báo về chính sách phí năm học 2024 - 2025 được đăng tải trên website của nhà trường có thể thấy, mức học phí đóng hàng năm giao động từ 116 đến 165 triệu đồng tùy từng cấp học và chương trình học.

Trong đó, Chương trình IEYC áp dụng với cấp học mầm non có mức 116,4 triệu đồng/ năm đối với mẫu giáo bé và nhỡ, còn với tiền tiểu học của chương trình này là 129 triệu đồng.

Đối với Chương trình iPrimary áp dụng từ lớp 1 đến lớp 5 có mức 113 triệu đồng/ năm, riêng lớp 6 là 129 triệu đồng năm.

Với chương trình Trung học – iLower Secondary áp dụng cho lớp 7, 8 có mức học phí 129 triệu đồng/ năm.

Còn lại, các Chương trình như Trung học – iGCSE áp dụng với lớp 9, 10 có mức 150 triệu đồng/ năm và chương trình Trung học – IFD có mức học phí là 160 triệu đồng/ năm.

Trường Quốc tế Nhật Bản

Được thành lập và hoạt động vào năm 2016 trên cơ sở hợp tác giữa tập đoàn các nhà đầu tư Việt Nam với trường Đại học Chuo, Tokyo Nhật Bản, trong đó Thái Group đóng góp nguồn vốn quan trọng.

Tại mục chính sách học phí của Trường Quốc tế Nhật Bản công bố cho thấy, mức học phí trong năm học 2024 - 2025 giao động từ 100 đến 400 triệu đồng/ năm tùy theo chương trình học và cấp học.

Cụ thể, mức thấp nhất với chương trình mầm non song ngữ là 100 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, với chương trình quốc tế Nhật Bản áp dụng với mầm non có mức 150 triệu đồng/ năm; từ lớp 1 đến lớp 5 là 240 triệu đồng/ năm; từ lớp 6 đến lớp 9 là 260 triệu đồng/ năm; từ lớp 10 đến 12 là 280 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, với chương trình quốc tế Cambridge có mức học phí cho mầm non là 150 triệu đồng/ năm; từ lớp 1 đến lớp 5 là 260 triệu đồng/ năm; từ lớp 6 đến lớp 9 là 290 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, với các lớp như: lớp IGCSE có mức học phí 380 triệu đồng/ năm và lớp AS & A Lever có mức lên đến 400 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, để theo học tại trường này phụ huynh còn phải đóng thêm một số khoản như: Tiền ăn từ 60 đến 100 nghìn đồng/ ngày; phí xe buýt từ 2,2 đến 3,5 triệu đồng/ tháng; Phí nội trú 8 triệu đồng/ tháng...

Trường Quốc tế Singapore

Trường Quốc Tế Singapore được vận hành bởi Tập đoàn giáo dục Quốc tế KinderWorld và được đưa vào hoạt động chính thức từ cuối năm 2015.

Theo bảng thông báo học phí của Trường Quốc tế Singapore được biết, mức phí mà phụ huynh phải đóng giao động từ 151 đến hơn 500 triệu đồng/ năm tùy thuộc vào chương trình học và cấp học.

Theo đó, với chương trình mầm non hội nhập, mức học phí nếu học sinh học cả ngày là 151, 6 triệu đồng/ năm. Còn nếu phụ huynh chọn chương trình mầm non quốc tế thì để học cả ngày mức học phí sẽ lên tới 280 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, mức học phí sẽ là 255 triệu đồng/ năm mà phụ huynh phải đóng để con học từ lớp 1 đến lớp 3 theo chương trình song ngữ và mức đóng là 256,4 triệu đồng/ năm nếu con học từ lớp 4, lớp 5 khi học cùng chương trình này.

Còn đối với chương trình quốc tế, phụ huynh phải chi trả mức học phí là 498 triệu đồng nếu con học từ lớp 1 đến lớp 3. Phụ huynh phải chi mức học phí là 500 triệu đồng/ năm nếu con học lớp 4, lớp 5 và mức 502 triệu đồng/ năm khi cho con theo học chương trình quốc tế tại trường này.

Đồng thời, để đăng ký cho con vào trường, phụ huynh phải đóng phí ghi danh có mức giao động từ 3,2 đến 21,5 triệu đồng tùy theo từng cấp học và chương trình học.

Riêng với học sinh muốn vào học từ lớp 1 đến lớp 6 tại trường này còn phải đóng thêm phí kiểm tra đầu vào là 2,9 triệu đồng và phí đặt cọc là 15 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình một phần học phí đối với chương trình quốc tế tại Trường Quốc tế Singapore

Trường Quốc tế Anh Việt

Trường Quốc tế Anh Việt là thành viên của Hệ thống Trường Quốc tế Anh BIS Việt Nam, chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2013.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức học phí tại Trường Quốc tế Anh Việt được công bố giao động ở mức từ 246 đến 611 triệu đồng/ năm. Mức phí này tùy vào cấp học và chương trình học.

Trong đó, với cấp học mầm non có mức từ 246 đến 333 triệu đồng/ năm. Mức cao thứ 2 là ở cấp tiểu học giao động trong khoảng từ 452 đến 458 triệu đồng/ năm. Cao nhất theo bảng thống kê học phí của trường này là vào các lớp từ lớp 7 đến lớp 13 với mức giao động từ 538 đến 611 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, cũng theo thông báo của trường này, sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại hơn 70 triệu đồng. Thông báo này cũng lưu ý, chỉ khi phụ huynh hoàn tất việc đóng phí tuyển sinh thì học sinh đó mới chính thức được chấp nhận vào trường.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được yêu cầu đóng khoảng tiền đặt cọc hơn 35 triệu đồng trước khi cho con nhập học. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại khi học sinh tốt nghiệp lớp 13; hoặc khi Nhà trường nhận được thông báo rút họcbằng văn bản ít nhất 90 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh. Nếu phụ huynh không nộp phiếu thông báo nghỉ học 90 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường, nhà trường sẽ không hoàn trả tiền đặt cọc.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Quốc tế Anh Việt

Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa

Trường thuộc Tập đoàn Phenikaa và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022.

Ghi nhận tại thông báo học phí của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa có thể thấy, mức học phí để phụ huynh cho con theo học tại đây giao động trong khoảng từ 40 đến 100 triệu đồng/ năm.

Trong đó, với cấp tiểu học có mức đóng 40 triệu đồng/ năm và 42 triệu đồng/ năm với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông nếu học sinh học hệ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, mức phí này ở các cấp học sẽ cao hơn nếu chọn học hệ chất lượng cao. Cụ thể, cấp tiểu học là 63,9 triệu đồng/ năm; cấp trung học cơ sở là 65,9 triệu đồng/ năm và cấp trung học phổ thông là 67,9 triệu đồng/ năm.

Đối với hệ song ngữ ở trường này, với cấp tiểu học có mức phí 98,9 triệu đồng/ năm. Với cấp trung học cơ sở có mức phí là 100,9 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, phụ huynh muốn đăng ký vào trường còn phải đóng thêm khoản phí khảo sát là 700 nghìn đồng và phí phát triển trường từ 3 đến 3,5 triệu đồng tùy vào hệ mà học sinh đó muốn theo học.

Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel

Theo thông báo về học phí năm học 2024 - 2025 của Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel có thể thấy, mức phí giao động từ 6 đến 15 triệu/ tháng tùy theo cấp học và chương trình học. Như vậy, nếu tính với thời gian học là 10 tháng như trong bảng thống kê thì mức phí phụ huynh phải đóng mỗi năm là từ 60 đến 150 triệu đồng.

Trong đó, tùy vào chương trình học, với cấp học mầm non có mức từ 6 đến 8 triệu đồng/ tháng; cấp tiểu học có mức từ 6 đến 10 triệu/ tháng; cấp trung học cơ sở từ 7 đến 12 triệu/ tháng và cấp trung học phổ thông có mức từ 7 đến 15 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản phí như: Phí ghi danh với cấp học mầm non là 3 triệu đồng, các cấp học khác là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ phải đóng thêm phí kiểm tra đầu vào từ 500 đến 1 triệu đồng tùy theo chương trình học.

Trường Liên cấp THCS - Tiểu học VIETSCHOOL PANDORA

Trường thuộc Tập đoàn Bách Việt (BVgroup) và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019.

Ghi nhận tại thông báo học phí của Trường Liên cấp THCS - Tiểu học VIETSCHOOL PANDORA có thể thấy, mức học phí với mầm non là 4,8 triệu đồng/ tháng. Còn đối với tiểu học thì học phí được tính theo năm với mức đóng là 68 triệu đồng. Ở trung học cơ sở mức học phí là 74 triệu đồng.

Ngoài ra, ở cấp tiểu học và trung học cơ sở thì phụ huynh phải đóng thêm khoản phí dự tuyển là 500 nghìn đồng/ lần. Bên cạnh đó là khoản phí nhập học phải đóng khi trúng tuyển và làm thủ tục giữ chỗ, mức phí này giao động từ 6,8 đến 7,4 triệu tùy vào cấp học.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Đa trí tuệ

Tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Đa trí tuệ mức học phí được công bố giao động từ 43 đến hơn 61 triệu đồng/ năm tùy theo từng chương trình học đối với cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Riêng mầm non học hệ song ngữ thì học phí được thu theo tháng với mức là 4,8 triệu đồng.

Ngoài ra, cấp học mầm non tại trường này mỗi phụ huynh phải thêm khoản phí hồ sơ 200 nghìn đồng và phí ghi danh là 2 triệu đồng.

Các cấp học khác, ngoài phí xét tuyển là 200 nghìn đồng thì mỗi phụ huynh phải thêm khoản phí đánh giá năng lực là 300 nghìn đồng cùng phí xây dựng trường là 5 triệu đồng khi nộp hồ sơ ghi danh tại trường.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Tiểu học, THCS&THPT Đa trí tuệ

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu được thành lập bởi BK-Holdings theo chủ trương của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động năm 2013.

Mức học phí theo công bố của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu được ghi nhận giao động từ 6,1 đến 7,8 triệu đồng/ tháng. Nếu tính theo năm học thì số tiền này sẽ vào khoảng từ 61 đến 78 triệu đồng/ năm tùy vào cấp học và chương trình học.

Trường Tiểu học Brendon

Trường tiểu học Brendon thuộc Hệ thống giáo dục toàn cầu của Vương quốc Anh.

Tìm hiểu tại biểu phí của Trường tiểu học Brendon có thể thấy, mức học phí được trường này đưa ra là 9 triệu đồng/ tháng. Tính theo năm, mức học phí vào khoảng 90 triệu đồng.

Cũng theo công bố của nhà trường, với phụ huynh mới đăng ký vào trường sẽ thêm khoản phí nhập học và phí đăng ký là 10 triệu đồng. Ngoài ra, phí hồ sơ và xét tuyển đầu vào là 1 triệu đồng. Các khoản phí phụ nói trên sẽ không được hoàn trả và chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu

Tại Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu mức học phí được ghi nhận được giao động trong khoảng từ 65 đến 180 triệu đồng/ năm tùy theo từng cấp học và chương trình học.

Trong đó, hệ Anh ngữ học thuật tăng cường áp dụng đối với khối lớp 8 đến lớp 12 có mức học phí là 65 triệu đồng/ năm. Hệ tăng cường toán và tiếng Anh học thuật với lớp 6 có mức học phí là 70 triệu đồng/ năm. Hệ song ngữ quốc tế đối với lớp 6, 7 là 95 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, hệ IG áp dụng với lớp 8, 9, 10 có mức 115 triệu đồng/ năm; Hệ AS với lớp 10 có mức phí là 150 triệu đồng/ năm; Hệ AS-A2 (A- Lever) với lớp 11, 12 có mức là 180 triệu đồng/ năm.

Hệ thống Archimedes School

Hệ thống Archimedes School thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Archimedes Việt Nam.

Theo thông tin công bố của Archimedes School, mức học phí của các trường giao động từ 5 đến 11 triệu đồng/ tháng tùy vào chương trình học, cấp học và địa điểm đặt trường. Mức học phí này nếu tính theo năm sẽ tương đương với mức từ 50 đến 110 triệu đồng.

Theo đó, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh, mức học phí bình quân sẽ thấp hơn các cơ sở ở nội thành. Giao động từ 6 đến 8 triệu đồng/ tháng tùy theo cấp học và chương trình học.

Mức thu học phí cao nhất trong hệ thống ở Trường Tiểu học Archimedes Academy với mức học phí giao động từ 7 đến 11 triệu đồng/ tháng tùy theo từng cấp học và chương trình học.

Cũng theo thông báo của nhà trường, sẽ có một số khoản phí phụ huynh đóng vào trường mà không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Trong đó, có phí nhập học với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 là 23 triệu đồng. Bên cạnh đó là phí nhập học từ 11 đến 13 triệu đồng/ học sinh.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại trường thuộc Hệ thống Archimedes School

Trường TH và THCS Tây Hà Nội

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu Tư phát triển Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu, trường được chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017.

Tại Trường TH và THCS Tây Hà Nội, mức học phí được ghi nhận ở mức 70 triệu đồng/ năm, áp dụng cho tất cả các cấp học.

Bên cạnh đó, để con được vào học tại Trường TH và THCS Tây Hà Nội, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản phí phụ không được hoàn lại như: Phí xét tuyển và kiểm tra đầu vào là 300 nghìn đồng; Phí nhập học là 3 triệu đồng và phí giữ chỗ là 5 triệu đồng.

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ được Tổng công ty CP Vinaconex sáng lập và đầu tư từ năm 2004 theo mô hình chất lượng cao.

Ghi nhận tại các trường thuộc Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ cho thấy, mức học phí tại đây giao động từ 35 đến 90 triệu đồng/ năm theo từng trường và từng chương trình học.

Đáng chú ý, tại Trường Mầm non Lý Thái Tổ mức học phí ghi nhận là cao nhất trong hệ thống với mức 96 triệu đồng/ năm đối với hệ song ngữ. Các hệ còn lại tại trường này, mức học phí trong khoảng từ 45 đến 60 triệu đồng/ năm.

Tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, học phí được ghi nhận ở mức 45 triệu đồng/ năm. Tại hai trường còn lại là Trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ và Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ có cùng mức học là 35 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, với cấp học mầm non, phụ huynh phải thêm khoản phí nhập học là 1 triệu đồng. Các cấp học khác, phụ huynh cũng phải thêm khoản phí 1 triệu đồng ghi danh.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại trường thuộc Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Trường THPT Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội

Trường Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Được biết, đây là 2 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Hoàng Sơn.

Mức học phí tại Trường THPT Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội được ghi nhận ở mức hơn 3,5 triệu đồng/ tháng. Tính theo năm, mức học phí phụ huynh phải đóng vào trường này vào khoảng hơn 35 triệu đồng.

Trường Tiểu học & THCS MAY Academy

Theo thông báo của Trường Tiểu học & THCS MAY Academy, mức học phí tại trường này giao động trong khoảng từ 12 đến 33 triệu đồng/ kỳ học 5 tháng tùy theo từng cấp học và chương trình học. Như vậy, mức học phí hàng năm tại trường này mà phụ huynh phải đóng có mức từ 24 đến 66 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản phụ phí như: phí tuyển sinh là 500 nghìn đồng. Riêng hệ song ngữ mức phí tuyển sinh là 1 triệu đồng.

Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Maya

Ghi nhận tại Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Maya có thể thấy, mức học phí giao động từ 28 đến 165 triệu đồng/ năm tùy theo từng cấp học.

Ngoài ra, theo biểu phí mà trường này công bố, đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở, phụ huynh khi muốn đăng ký cho con theo học tại đây phải đóng tiền giữ chỗ là 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó phải đóng thêm khoản phí không hoàn lại là 2 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu phí tại Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Maya

Trường THCS & THPT quốc tế Thăng Long

Chủ đầu tư của nhà trường là Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Quốc tế Thăng Long TLC và được thành lập từ năm 2010.

Theo thông tin được Trường THCS & THPT quốc tế Thăng Long công bố, học phí tại trường này có mức từ 3,8 triệu đồng/ tháng. Mức phí này tương đương khoảng 38 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, phụ huynh đăng ký cho con vào trường còn phải đóng thêm một số khoản phí khác như: phí tuyển sinh 120 nghìn đồng/ học sinh và phí ghi danh là 1,2 triệu đồng.

19. Trường THPT Phạm Ngũ Lão

Trường thuộc Công ty Cổ phần Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School. Mức học phí tại Trường THPT Phạm Ngũ Lão được công bố cho năm học 2024 - 2025 ở mức 235 triệu đồng/ năm theo bảng quy định tài chính của Hệ thống giáo dục Ceo High School công bố.

Mức phí này được tính toán dựa trên một số chi phí như: Phí dịch vụ lưu trú hệ lưu trú bao gồm: bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, các bữa ăn nhẹ và dịch vụ chăm sóc lưu trú tại ký túc xá; Phí dịch vụ hệ bán trú bao gồm: bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều; Dịch vụ lưu trú là dịch vụ bắt buộc áp dụng cho tất cả học sinh hệ lưu trú...

Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam

Theo công bố học phí của Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam, tùy theo cấp học và chương trình học, mức học phí từ 3,1 đến 6,6 triệu đồng/ tháng. Mức này tương đương với mức khoảng từ 31 đến 66 triệu đồng/ năm.

Cụ thể, với tiểu học, mức học phí từ 3,5 đến 6,6 triệu đồng/ tháng. Ở trung học cơ sở, mức học phí phải đóng theo tháng là từ 2,9 đến 4,9 triệu đồng, tùy theo chương trình học. Riêng ở trung học phổ thông, chỉ có mức học phí với hệ cơ bản là 3,1 triệu đồng/ tháng.

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/chi-tiet-hoc-phi-mot-so-truong-tu-thuc-tren-dia-ban-ha-noi-post242596.gd