Bức tranh kinh tế - xã hội Tiền Giang có nhiều điểm sáng

Những tháng đầu năm 2024, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu, thu ngân sách… Với những kết quả đạt được, Tiền Giang đang quyết tâm hoàn thành đạt và vượt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm, tạo nền tảng để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.NHIỀU CHỈ TIÊU VƯỢT CAO

Bước vào năm 2024, tỉnh Tiền Giang đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị với quyết tâm cao nhất. Theo đó, UBND tỉnh đã bám sát và thực hiện theo phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”.

iền Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư công để tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

iền Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư công để tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành và địa phương đã tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm 2024 với những nội dung trọng tâm và giải pháp cụ thể.

Từ sự quyết tâm và nỗ lực trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả khởi sắc. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm ổn định và phát triển. Điều này được thể hiện rất rõ qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với cùng kỳ năm trước; thậm chí, một số chỉ tiêu so với cùng kỳ nhiều năm đều tăng.

Cụ thể, giá cả các hàng hóa, sản phẩm chăn nuôi đều tốt. Sản lượng, diện tích trong lĩnh vực nông nghiệp có giảm, nhưng năng suất tăng, giá cả tốt. Điểm nhấn nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, 4 tháng đầu năm 2024, Tiền Giang thu NSNN được 4.312 tỷ đồng, đạt 49%, tăng 25,6% so cùng kỳ. Riêng thu nội địa được 4.220 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán, tăng 26% so cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả thu NSNN đạt cao, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm của Tiền Giang tăng 6,85% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cũng tăng. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là một trong những điểm sáng của tỉnh.

Cụ thể, đến hết tháng 4, kết quả xuất khẩu của tỉnh tăng 17% so với cùng kỳ. “Năm nay, chỉ tiêu xuất khẩu của tỉnh là 5 tỷ USD và hiện đã được 1,86 tỷ USD, đạt 37,2%. Hoạt động du lịch tăng về số lượng đón khách, kể cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Giải ngân vốn đầu tư công đến đầu tháng 5 đạt 41% so với kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Một trong những điểm nhấn nữa trong 4 tháng đầu năm là tỉnh đã kiểm soát được tình hình hạn, mặn” - đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cho biết.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm là thành quả từ những nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động xuất khẩu khởi sắc trong những tháng đầu năm.

Hoạt động xuất khẩu khởi sắc trong những tháng đầu năm.

Với những kết quả đạt được, định hướng của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...; kịp thời bổ sung vào các chương trình, kế hoạch hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

Tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 5-2024 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu, trong thời gian tới, các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu theo từng ngành; cố gắng hoàn thành trên 50% chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm và đạt cao trong năm 2024. Từng ngành, từng cấp phải chủ động thực hiện các chỉ tiêu.

Các sở, ngành và địa phương tích cực rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện 10 nội dung theo Thông báo kết luận 163 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định, đảm bảo đồng bộ và thống nhất; triển khai thực hiện hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng mới.

Về chỉ tiêu tăng trưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2024; trong đó, rà soát lại các số liệu của quý I để tính toán cho cả năm. Tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện và vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời, tập trung cho công tác thu ngân sách. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát về các tiêu chí tỉnh nông thôn mới và có đề xuất giải pháp thực hiện…

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202405/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-tien-giang-co-nhieu-diem-sang-1010966/