Bộ Tài chính làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì buổi làm việc của Bộ Tài chính với đoàn công tác của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, nhằm thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam năm 2024.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chia sẻ với các chuyên gia S&P Global Ratings về những điểm sáng của kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm qua và định hướng, chính sách của Chính phủ năm 2024 và trong trung hạn.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp nhiều thông tin tới tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Ảnh: Tuệ Anh

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp nhiều thông tin tới tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Ảnh: Tuệ Anh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng được Chính phủ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định; sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, doanh nghiệp, thu hút FDI tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong quý I-2024, tăng trưởng GDP ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, mục tiêu đặt ra cho năm 2024 khoảng 6-6,5%. Bình quân 4 tháng năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%...

Các chuyên gia của S&P Global Ratings. Ảnh: Tuệ Anh

Các chuyên gia của S&P Global Ratings. Ảnh: Tuệ Anh

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-4-2024 đạt hơn 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN), Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, thực hiện cả năm 2023 thu NSNN đạt 1.754,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với dự toán và báo cáo Quốc hội. Ước thực hiện chi NSNN năm 2023 đạt 2.109,9 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN năm 2023 ước đạt khoảng 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%GDP thực hiện, giảm 99,7 nghìn tỷ đồng so dự toán. Đối với năm 2024, thu NSNN đến nay đã đạt khoảng 47-48% so dự toán năm, đáng chú ý là thu nội địa tăng trưởng khá, điều đó cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu phục hồi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Anh

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Anh

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của S&P Global Ratings đã đặt vấn đề trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về nhiều nội dung như mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế, vấn đề về chi cho đầu tư công, thuế tối thiểu toàn cầu, thị trường thị trường vốn… Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã giải đáp thấu đáo các câu hỏi, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và cơ sở xác thực giúp tổ chức xếp hạng tín nhiệm đưa ra nhìn nhận sát thực, tích cực về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Các chuyên gia của S&P Global Ratings cảm ơn Bộ Tài chính đã cập nhật và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, đồng thời sẽ tiếp tục có các buổi làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan khác của Chính phủ để hoàn thiện công tác đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia của S&P Global Ratings.

HOÀNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bo-tai-chinh-lam-viec-voi-to-chuc-xep-hang-tin-nhiem-s-p-global-rating-777851