Bệnh tim mạch có xu hướng ngày càng trẻ hóa

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca tử vong ở nước ta. Hiện có khoảng 25% người Việt trưởng thành đang mắc bệnh tim mạch và đối tượng mắc ngày càng trẻ hóa.

Hiện nay bệnh tim mạch đã lan rộng đến người trẻ.

Hiện nay bệnh tim mạch đã lan rộng đến người trẻ.

Tăng trung bình 10 - 20% mỗi năm

Thông tin từ Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, số ca bệnh tim mạch đang gia tăng, trung bình mỗi năm khoảng từ 10 - 20%. 10 năm trước, mỗi năm bệnh viện làm thủ thuật tim mạch can thiệp cho khoảng 5.000 bệnh nhân thì hiện nay đã tăng trung bình 15%/năm.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ từ 25 - 40 tuổi đến khám và điều trị ngày càng tăng và có nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước độ tuổi 40 được ghi nhận.

Tại Bệnh viện đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) bệnh nhân H.L. (26 tuổi) chia sẻ, gần đây anh liên tục có những cơn đau ngực âm ỉ. Do áp lực công việc nên cứ trì hoãn việc đi khám cho đến khi cơn đau thắt ngực dữ dội, anh L. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó được chẩn đoán nhồi máu cơ tim tối cấp. Tại bệnh viện, liên tiếp ba lần anh L. lên cơn ngưng tim, ngưng thở phải hồi sinh tim phổi tích cực.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ mạch vành của anh bị tắc do bão huyết khối. Sau khi huyết khối được hút ra thành công, lộ ra mảng xơ vữa làm hẹp nặng động mạch vành. Anh L. phải điều trị, theo dõi tích cực hơn một tuần, sau đó theo dõi sức khỏe ngoại trú liên tục một tháng mới ổn định sức khỏe.

Không chỉ thanh niên, mới đây em Đ.N. (10 tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng môi tím, mất ý thức, ngưng thở.

Trước đó, N. chỉ có các biểu hiện đau đầu nhẹ, sau khoảng một tuần thì xuất hiện nôn mửa. Kết quả chụp CT của N. cho thấy xuất huyết trong não thất và khoang dịch não tủy ở cột sống cổ.

Theo bác sĩ Hồ Văn Phước - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đà Nẵng) trong những năm gần đây, đơn vị tiếp nhận số bệnh nhân dưới 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não ngày càng nhiều.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy cứ 2 giây lại có một người tử vong vì bệnh tim; 5 giây có một ca nhồi máu cơ tim và 6 giây có một trường hợp đột quỵ. Cũng theo WHO, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu.

Đáng chú ý, ở nhóm bệnh nhân bệnh lý động mạch vành, tỉ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi nhập viện điều trị chiếm 30%. Bệnh tăng huyết áp cũng thường gặp ở người trẻ, đa phần là tăng huyết áp không có nguyên nhân.

Do vậy phụ huynh không nên chủ quan. Khi thấy trẻ có một hoặc nhiều những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn, rối loạn ngôn ngữ, yếu liệt chi, méo mặt, giảm thị lực, bất tỉnh, hôn mê... cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Giới y khoa gọi bệnh tim mạch là "sát thủ thầm lặng" vì bệnh tiến triển âm thầm. Thông thường ban đầu chỉ là tăng huyết áp nhưng sau chuyển sang giai đoạn muộn và khiến bệnh có nhiều biến chứng, tăng nguy cơ tử vong.

Theo GS.TS Trương Quang Bình - nguyên Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Y dược TPHCM, bệnh lý tim mạch là một trong 3 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, cũng như ở Việt Nam.

Lý giải về tình trạng này, GS Bình cho biết chính lối sống không lành mạnh khiến nhiều người béo phì, stress, nghiện thuốc lá, rượu bia, thức ăn nhanh, chế độ dinh dưỡng nhiều thịt ít rau, lười vận động... đã làm tăng nguy cơ tử vong cho người dân.

Có thể phẫu thuật trong nước

GS.TS Trương Quang Bình cho biết, hiện nay Việt Nam đã làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị bệnh tim mạch. Các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tim mạch của Việt Nam ngang bằng với các nước trong khu vực và vươn tầm thế giới với đầy đủ các loại thuốc điều trị, những phương tiện và kỹ thuật tiên tiến nhất được áp dụng thành công, giúp người bệnh không cần ra nước ngoài điều trị, không phải chịu đựng các ca mổ lớn, giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng bình phục.

Theo đó, y học của chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong điều trị các chuyên đề về suy tim, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, bệnh van tim, bệnh động mạch chủ, rối loạn nhịp tim, rối loạn lipid máu, tim mạch can thiệp sang thương mạch vành phức tạp, tim mạch can thiệp mạch ngoại biên, hồi sức tim, bệnh cơ tim, phục hồi chức năng tim mạch, phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do xơ vữa, siêu âm tim trong thực hành lâm sàng,…

Ngày 29/4, đại diện Bệnh viện Quân y 103 cho biết, một nam giới 41 tuổi đột ngột đau ngực khi đang chơi cầu lông, vài phút sau ngừng tim phổi, khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán biến chứng rất nặng của nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả chụp động mạch vành thấy bệnh nhân này tổn thương từ thân chung động mạch vành trái (đây là động mạch lớn nhất nuôi cho cơ tim) kèm theo hẹp nặng và nhiều cục máu đông. Ê kíp can thiệp đặt stent. Ngay sau can thiệp, các chỉ số mạch và huyết áp người bệnh ổn định và không xuất hiện các rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

TS.BS Trần Đức Hùng - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, cho biết rối loạn nhịp thất gây ra ngừng tuần hoàn là biến chứng rất nặng của nhồi máu cơ tim cấp, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Thời gian vàng cấp cứu nhồi máu cơ tim là 24 giờ đầu tiên từ khi khởi phát triệu chứng đau ngực.

Thời gian tốt nhất để tái thông mạch vành là trong 12 giờ đầu tiên. Nhờ các kỹ thuật can thiệp bệnh lý động mạch vành phức tạp luôn được cập nhật tại Việt Nam mà nhiều bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời.

Còn theo PGS. TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tim mạch của Việt Nam ngang bằng với các nước trong khu vực và vươn tầm thế giới với đầy đủ các loại thuốc điều trị, những phương tiện và kỹ thuật tiên tiến nhất được áp dụng thành công.

THANH MAI

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/benh-tim-mach-co-xu-huong-ngay-cang-tre-hoa-10280229.html