BĐBP thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều chuyển biến trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 33-NQ/TW), BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Tiêu biểu là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, khu vực biên giới. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh về nội dung này.

Đại tá Vũ Quốc Ân. Ảnh: Lương Kiểm

Đại tá Vũ Quốc Ân. Ảnh: Lương Kiểm

- Đề nghị đồng chí cho biết những hoạt động nổi bật của BĐBP TP Hồ Chí Minh qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW?

- Từ cuối năm 2018 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trương, đối sách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vùng biển. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó là triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đại hội Đảng bộ BĐBP, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, chất lượng huấn luyện và xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tích cực tham mưu xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Đổi mới quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát Biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng TP; công tác đối ngoại Biên phòng đạt nhiều kết quả.

- Đơn vị đã tiến hành xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng như thế nào, thưa đồng chí?

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp và tham mưu cho địa phương chủ động, tích cực xây dựng khu vực phòng thủ TP Hồ Chí Minh. Củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới biển. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TP, Công an TP xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng, thế trận an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Từ đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng của TP ngày càng vững mạnh.

Đại tá Vũ Quốc Ân (thứ 3, từ trái sang) và đại điện các cơ quan tặng quà gia đình chính sách trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại địa bàn biên giới biển huyện Cần Giờ. Ảnh: Lương Kiểm

Đại tá Vũ Quốc Ân (thứ 3, từ trái sang) và đại điện các cơ quan tặng quà gia đình chính sách trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại địa bàn biên giới biển huyện Cần Giờ. Ảnh: Lương Kiểm

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã triển khai những hoạt động gì để góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới?

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh luôn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân" và “Ngày hội Biên phòng toàn dân” một cách thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo. Tham mưu cho lãnh đạo TP chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng quan tâm đầu tư kinh phí, nguồn lực củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên phòng. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, cơ quan đoàn thể ký kết, triển khai các chương trình phối hợp hoạt động với BĐBP trên từng lĩnh vực công tác. Tiêu biểu là các phong trào như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Thời gian qua, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động trao tặng trên 200 căn nhà cho các gia đình chính sách; 18 công trình “Nước sạch vùng biên”, tổng trị giá gần 28 tỷ đồng. Trao tặng 79 “phương tiện sinh kế”, tặng 4.227 suất quà; khám bệnh, cấp thuốc cho trên 15.000 người, các gia đình chính sách, tặng hàng trăm suất học bổng, nhận chăm sóc 52 cháu theo chương trình “nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở tuyến biển Cần Giờ.

- Là trung tâm kinh tế sôi động, lại có cảng biển lớn nhất cả nước, có rất nhiều phương tiện, người nước ngoài ra vào khu vực biên giới, cảng biển. Đơn vị đã có những hoạt động gì để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng?

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đối ngoại, tuyên truyền đặc biệt. Vận động thuyền viên, hành khách nước ngoài trên tàu thuyền nhập cảnh chấp hành nghiêm các hiệp định, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ thủ tục biên phòng, kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu cảng. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an, Quân sự tổ chức tuần tra trên sông biển, địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên phòng. Từ năm 2018 đến nay, các đơn vị BĐBP TP đã phối hợp tuần tra được 1.309 tổ/18.074 lượt người tham gia. Tổ chức tuyên truyền tập trung và nhỏ lẻ cho 1.129 lượt/2.014 người; tuyên truyền đối ngoại và tuyên truyền đặc biệt cho 103 lượt/1.301 người.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Vy (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-thanh-pho-ho-chi-minh-nhieu-chuyen-bien-trong-xay-dung-don-vi-vung-manh-ve-chinh-tri-to-chuc-post472896.html