44 năm cho chuyến thăm của một Thủ tướng Hàn Quốc tới Iran: Seoul muốn gì?

Ngày 12/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ 'bên lề' giúp Iran thúc đẩy đối thoại 'hiệu quả' với các đối tác nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (trái) đang có chuyến thăm 3 ngày tới Iran. Trong ảnh, ông Chung cùng Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri chuẩn bị tham gia cuộc hội đàm song phương hôm 11/4 ở Tehran. (Nguồn: Sawtbeirut)

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (trái) đang có chuyến thăm 3 ngày tới Iran. Trong ảnh, ông Chung cùng Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri chuẩn bị tham gia cuộc hội đàm song phương hôm 11/4 ở Tehran. (Nguồn: Sawtbeirut)

Tuyên bố này được Thủ tướng Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri sau cuộc hội đàm kéo dài 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo tại Tehran.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang có chuyến thăm 3 ngày tới Iran nhằm thảo luận về quan hệ song phương, trong bối cảnh Tehran hối thúc Seoul giải phóng các tài khoản trị giá 7 tỷ USD của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một thủ tướng Hàn Quốc trong vòng 44 năm qua.

Chuyến thăm của ông Chung Sye-kyun diễn ra sau khi Iran phóng thích một tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc hôm 9/4 mà nước này đã bắt giữ cách đây 3 tháng.

Liên quan đến các tài khoản của Iran bị đóng băng, Phó Tổng thống Jahangiri nói: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hàn Quốc giải phóng các nguồn tài chính của Iran càng sớm càng tốt".

Trong khi đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết, Hàn Quốc “cần tăng cường hợp tác với các nước liên quan, trong đó có Iran” để giải quyết vấn đề này.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/44-nam-cho-chuyen-tham-cua-mot-thu-tuong-han-quoc-toi-iran-seoul-muon-gi-142034.html