Từ nay đến tháng 8, Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 8/2024, Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Video: Dự báo thời tiết ngày 16/5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 6/2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%. Từ tháng 7, tháng 8, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65-75%.

Dự báo trên Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian từ nay đến tháng 8/2024, trong đó khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Trên phạm vi cả nước khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biển Đông khả năng đón 3-5 cơn bão trong thời gian từ nay đến tháng 8/2024. (Ảnh minh họa)

Biển Đông khả năng đón 3-5 cơn bão trong thời gian từ nay đến tháng 8/2024. (Ảnh minh họa)

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng 5 đến tháng 7/2024. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 6-8/2024, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5- 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khô hạn ở Trung Bộ khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8/2024.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mùa mưa tại Bắc Bộ xuất hiện vào tháng 5, Trung Bộ khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 6-8/2024 gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình.

Mùa lũ năm 2024 ít khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 6-8/2024, trên các sông Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động (BĐ)1- BĐ2, các sông suối nhỏ ở mức BĐ2 đến BĐ3. Các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào tháng 8/2024. Từ tháng 6-8/2024, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8/2024, trên các sông từ Thanh Hóa, đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 3-5 đợt lũ và dao động. Các sông khác ở Trung Bộ, mực nước biến đổi chậm.

Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 15-40%, đặc biệt trên sông Bến Hải (Quảng Trị) và sông La Ngà (Nam Bình Thuận) thấp hơn trung bình nhiều năm 65-80%.

Từ cuối tháng 5-8/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước nguy cơ vẫn xảy ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Ninh Thuận, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

Tại Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 5/2024, mực nước trên sông Đồng Nai biến đổi chậm. Từ tháng 6 đến 8/2024, trên sông này khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ.

Bên cạnh đó, từ tháng 6-8/2024 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và sông Cửu Long. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đồng bằng Sông Cửu Long xu thế lên dần và ở mức thấp hơn nhiều năm 10-15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều và thấp hơn trung bình nhiều năm 0,1-0,3m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, giai đoạn từ cuối tháng 5 đến tháng 8/2024 là thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam, độ cao sóng ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) khoảng 2-4m, biển động.

Ngoài ra, ven biển Đông Nam Bộ từ nửa cuối tháng 5 đến hết tháng 8/2024 xuất hiện 7 đợt triều cường: Đợt 1 từ 23/5-28/5, đợt 2 trong các ngày 4/6-9/6, đợt 3 từ 22/6-26/6, đợt 4 xuất hiện trong 3 ngày 5-8/7, đợt 5 từ 22-28/7/2024, đợt 6 từ 4/8-9/8/2024, đợt 7 ngày 20/8-26/8. Các đợt triều cường trên mực nước tại trạm Vũng Tàu đều nhỏ hơn 4m.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tu-nay-den-thang-8-bien-dong-xuat-hien-3-5-con-bao-hoac-ap-thap-nhiet-doi-ar871321.html