Sự kiện trong nước, quốc tế ngày 15/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15/5.

TRONG NƯỚC

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (18/5/1959 - 18/5/2024). Cùng dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm; lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức chính trị, xã hội; các doanh nghiệp, viện, trường, tập đoàn kinh tế; các nhà khoa học trong và ngoài nước; lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ các thời kỳ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 33, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Vương quốc Anh). Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội chủ trì phiên họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Sáng 15/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan. Trong phiên sáng 15/5, Tòa phúc thẩm tiến hành phần thủ tục, kiểm tra căn cước và xét hỏi nội dung kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án. Theo nội dung kháng cáo trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cựu Bộ trưởng Y tế bị tuyên phạt mức án sơ thẩm 18 năm tù về tội nhận hối lộ số tiền 2,25 triệu USD. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 15/5, thông tin từ UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết, vào rạng sáng 15/5 trên địa bàn tiếp tục xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà và cháy lan sang vách của 2 căn nhà liền kề. Vụ cháy gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 800 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 15/5, tại ấp Kinh Đào Đông (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) xảy ra 1 vụ cháy nhà (chủ hộ là ông Hồ Chí Anh, sinh năm 1978). Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã cử 15 cán bộ, chiến sỹ kết hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương nỗ lực chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Trước đó, ngày 13/5, tại ấp Mũi, xã Đất Mũi cũng xảy ra một vụ cháy nhà dân làm thiệt hại 5 căn nhà liền kề. Như vậy, tại xã Đất Mũi liên tiếp xảy ra 2 vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 8 căn nhà; trong đó, 3 căn bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định rõ nguyên nhân các vụ cháy. Trong ảnh: Vụ cháy xảy ra tại xã Đất Mũi rạng sáng 15/5. Ảnh: TTXVN

Ngày 15/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 14/5, tại nhà trọ ở đường Sư Minh Không, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Bảo tiến hành bắt quả tang tại 2 phòng trọ có 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, tại phòng số 10 do Danh Dương (sinh năm 1995, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thuê, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 1 bịch nilon và 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa các hạt chất rắn, màu trắng, không đồng nhất, nghi là ma túy tổng hợp và một số tang vật khác dùng để sử dụng ma túy. Đáng chú ý, tại một phòng trọ khác (cũng tại nhà trọ này) có 4 đối tượng đang sử dụng ma túy, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng và 6 viên đạn có vỏ bằng kim loại màu vàng. Trong ảnh: Đối tượng Danh Dương bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 14/5 tuyên bố Israel hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về "thảm họa nhân đạo" mà người Palestine đang đối mặt ở Dải Gaza. Phát biểu của Ngoại trưởng Ai Cập được đưa ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz - yêu cầu Cairo mở lại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza, đồng thời cho rằng Cairo có trách nhiệm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Trong ảnh: Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/5. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14/5, ít nhất 13 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường cao tốc Libertadores và rơi xuống vực ở vùng núi Andes, "điểm đen" về tai nạn giao thông của Peru. Xe buýt gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Lima đến thành phố Ayacucho. Trên xe chở 40 hành khách. Lực lượng cứu hộ đã được cử đến hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Trong ảnh: Hiện trường vụ xe buýt lao xuống vực ở vùng Ayacucho, Peru, ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/5, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo hơn 7 triệu người ở Nam Sudan có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng vào tháng 7, trong đó có 79.000 người ở mức thảm khốc - tương đương với nạn đói, tức cấp độ 5 trong thang phân loại an ninh lương thực (IPC) gồm 5 cấp độ của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả khảo sát của Cục Dự trữ liên bang (FED) tại New York, số lượng người dân Mỹ lo ngại về lạm phát và giá nhà đã tăng trong tháng 4/2024, khi thị trường lao động suy yếu và các hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính cũng như chi phí sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tăng với tốc độ 3,3% cho đến năm sau, khi dao động quanh mức 3% trong 4 tháng qua. Mức tăng giá nhà cũng được dự kiến sẽ có tốc độ tương tự, và đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Glendale, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mùa giải thứ 77 của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes đã khai màn tại Pháp ngày 14/5 và sẽ kéo dài trong 12 ngày tới. Có 22 bộ phim cạnh tranh giải thưởng cao nhất - Cành cọ vàng - tại LHP năm nay. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc, cùng với sự tham dự của các ngôi sao danh giá của điện ảnh thế giới và khách mời danh dự, đặc biệt là nữ diễn viên người Mỹ Meryl Streep. Trong ảnh: Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc LHP Cannes ở Cannes, miền Nam Pháp ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-trong-nuoc-quoc-te-ngay-15-5-381771.html