Phát hiện đối tượng vận chuyển lợn chết không rõ nguồn gốc ở Diễn Châu

Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã tiêu hủy toàn bộ số lợn chết do một người đàn ông vận chuyển trên địa bàn và đang lập hồ sơ xử phạt hành chính theo Luật Thú y đối với người vận chuyển lợn.

 Số lợn chết do ông H. vận chuyển đã được cơ quan chức năng xã Diễn Yên phát hiện trong ngày 13/5. Ảnh: Facebook Chu Oanh

Số lợn chết do ông H. vận chuyển đã được cơ quan chức năng xã Diễn Yên phát hiện trong ngày 13/5. Ảnh: Facebook Chu Oanh

Trưa 14/5, ông Nguyễn Đức Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cho biết, ngày 13/5, lực lượng công an xã trong quá trình tuần tra đã phát hiện một đối tượng đang vận chuyển nhiều con lợn đã chết trên xe kéo tay. Ngay sau đó, UBND xã và cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ 5 con lợn chết nói trên theo quy trình, với tổng trọng lượng 125 kg.

Theo ông Châu cho biết, người đàn ông vận chuyển lợn chết tên H., là công dân của xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Qua lấy lời khai, ông H. cho rằng vận chuyển lợn chết về cho cá ăn.

Hiện nay, UBND xã Diễn Yên đang tiếp tục điều tra ông H. vận chuyển lợn từ đâu về và lập hồ sơ, xử lý phạt hành chính theo quy định của Luật Thú y.

 Trong ngày 13/5, huyện Diễn Yên đã tiêu hủy toàn bộ số lợn chết theo đúng quy trình. Ảnh: Facebook Chu Oanh

Trong ngày 13/5, huyện Diễn Yên đã tiêu hủy toàn bộ số lợn chết theo đúng quy trình. Ảnh: Facebook Chu Oanh

Trong khi đó, liên hệ với ông Trần Hoài An - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu, thì đến thời điểm này đơn vị này chưa nhận được thông tin gì về đối tượng vận chuyển lợn chết ở xã Diễn Yên, nên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện không lấy mẫu xét nghiệm số lợn chết nói trên.

Thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều xã của huyện Diễn Châu. Hiện nay trên địa bàn huyện có 1 xã là Diễn Hoa đang còn dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, người dân cần có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng vận chuyển lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, nhằm bảo vệ đàn lợn của địa phương không lây nhiễm dịch bệnh./.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phat-hien-doi-tuong-van-chuyen-lon-chet-khong-ro-nguon-goc-o-dien-chau-post289297.html