Hậu quả đau lòng từ việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển

Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, liên tiếp có nhiều người mẹ bị khởi tố, truy tố về việc giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện dẫn đến các vụ TNGT thương tâm.

Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn không ngờ rằng, việc giao xe cho con đã để lại những mất mát quá lớn. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi “giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ” là trái pháp luật, bị nghiêm cấm.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Lan (SN 1978, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Hoàng Thị Kim Lan.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Hoàng Thị Kim Lan.

Trước đó, bà Lan giao xe mô tô cho con trai là Nguyễn Văn Quang Huy (SN 2005) điều khiển tham gia giao thông. Khi Huy điều khiển xe đến đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân (TP Huế) thì gây ra tai nạn giao thông với phương tiện khác khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Huy cũng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ phức tạp vùng sọ tráng… phải nhập viện cấp cứu điều trị. Sau khi thu thập chứng cứ và điều tra làm rõ việc Huy tham gia giao thông khi chưa có bằng lái, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Huy. Sau quá trình điều tra mở rộng, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Lan về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thời gian qua, số người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng, phức tạp nhất là lứa tuổi vị thành niên, học sinh. Trước thực tế đó, Công an 9 huyện, thị, thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học và liên tục mở các đợt ra quân để xử lý nghiêm việc học sinh đi xe máy đến trường. Trên tuyến QL1A đi qua địa bàn các huyện, thị: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, tình trạng học sinh chạy xe máy hàng ngang, có trường hợp không đội mũ bảo hiểm khiến người tham gia giao thông bất an.

Qua trò chuyện với một số phụ huynh cho thấy, ngoài việc phụ huynh chủ quan thì nhiều phụ huynh do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên cũng dễ dàng trong việc này. Cơ quan Công an khuyến cáo, việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người được giao xe mà còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả người giao phương tiện khi gây tai nạn giao thông.

Điển hình, vào cuối tháng 3/2024, TAND huyện Chư Prông (Gia Lai) đã đưa ra xét xử lưu động vụ án người mẹ giao xe cho con trai lái gây tai nạn chết 4 người. Bị cáo trong vụ án là Rơ Ma Pil (SN 1986, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) bị truy tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi uống rượu, R.M.T (SN 2006, con của Rơ Ma Pil) điều khiển xe máy BKS 81B2 - 636.82 đi chơi cùng với bạn. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, T điều khiển xe máy chở N.K. và S.N. (cùng SN 2005, trú ở xã Ia Lâu) đi từ hướng Ia Lâu đến xã Ia Ga (huyện Chư Prông) để chơi. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc Km10+90 thôn Pắc Bó (xã Ia Lâu) thì va chạm với xe máy BKS 81B2-199.06 do anh T (SN 2001, trú cùng xã) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm mạnh đã khiến cả 4 người trên 2 xe tử vong.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Chư Prông lấy mẫu máu xét nghiệm cho thấy, các nạn nhân đi xe mô tô chở 3 có nồng độ cồn rất cao. Nguyên nhân gây tai nạn được xác định là người gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, T điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn, chở người quá quy định. Liên quan đến vụ tai nạn trên, cơ quan điều tra xác định, Rơ Mah Pil đã có hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Tòa tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hay tương tự, mới đây, Nguyễn Thị Yến (SN 1989, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị TAND huyện Vũ Quang tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ và hình phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào Kho bạc Nhà nước sau khi giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi gây tai nạn. Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Yến phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND, lúc 19h30 ngày 20/8/2023, Nguyễn Thị Yến đã giao chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38E1-053.67 cho con là N.M.T. (SN 2009) điều khiển tham gia giao thông trên tuyến đường ĐH.76 tại Km 1+15 thuộc thôn Hương, xã Đức Hương (huyện Vũ Quang) thì xe của T đã gây tai nạn với bà Lê Thị Tính (SN 1945, trú xã Đức Hương). Vụ tai nạn khiến bà Tính bị tổn thương cơ thể 74%...

Cơ quan Công an cảnh báo, những trường hợp giao xe máy cho người khác mà biết rõ người đó không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và người được giao xe gây tai nạn thì người giao sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy vào mức độ thiệt hại mà người được giao xe gây ra thì người giao xe sẽ bị phạt nhẹ nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và nặng nhất là phạt tù lên đến 7 năm. Ngoài ra, người giao xe có có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/hau-qua-dau-long-tu-viec-giao-xe-cho-nguoi-chua-du-dieu-kien-dieu-khien-i731220/