Truyền thông Mỹ: Israel đã phóng tên lửa đáp trả Iran

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với ABC News hôm 19.4 rằng Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran.

Động thái này diễn ra sau cuộc tấn công của Iran vào hôm 13.4 khi phóng hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào Israel. Tehran tuyên bố hành động này nhằm trả đũa vụ tấn công đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng.

Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel sau nhiều năm căng thẳng đối đầu. Giới chức Israel cho biết hầu hết các tên lửa và UAV bị Israel và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Mỹ, chặn lại.

Một hệ thống phòng không của Israel hoạt động khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía nước này hôm 14.4 - Ảnh: Reuters

Một hệ thống phòng không của Israel hoạt động khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía nước này hôm 14.4 - Ảnh: Reuters

Theo CNN, hãng tin FARS của Iran dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, một vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực nằm ở phía tây bắc thành phố Isfahan.

“Vụ nổ được xác định ở gần sân bay quốc tế Isfahan và một cơ sở quân sự của Iran”, hãng tin FARS cho biết.

Đài truyền hình Press Iran cũng đưa tin người dân nước này nghe thấy một vụ nổ gần trung tâm thành phố Isfahan. Nguyên nhân của vụ nổ này vẫn chưa được làm rõ.

Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tên lửa phòng không Iran đã đánh chặn đòn tập kích trên bầu trời thành phố Isfahan, nơi có một trong những cơ sở hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn IRNA cũng xác nhận hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt trên bầu trời một số tỉnh để đối phó "vật thể nghi ngờ là máy bay không người lái (UAV)".

CNN cho biết, ít nhất 8 chuyến bay phải chuyển hướng qua không phận Iran. Trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24 cho thấy nhiều chuyến bay đã chuyển hướng trên không phận Iran vào đầu ngày 19.4.

Tất cả các chuyến bay đến các thành phố “Tehran, Isfahan và Shiraz, các sân bay phía tây, tây bắc và tây nam đều bị đình chỉ”, một quan chức sân bay nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mehr TV của Iran. “Hành khách nên kiểm tra thông tin chuyến bay trước khi khởi hành”, ông nói.

Iran dọa trả đũa hạt nhân nếu Israel tấn công

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 18.4 đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Israel và có thể theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu nước này tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi giới chức Israel nói sẽ đáp trả các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel vào tuần trước.

Trang web tin tức bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời chuẩn tướng Ahmad Haghtalab của IRGC cho biết: “Các cơ sở hạt nhân của Israel đã được xác định và tất cả thông tin cần thiết từ tất cả các mục tiêu đều nằm trong tay chúng tôi”.

Ông Haghtalab - được giao nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạt nhân của Iran - nói: “Các ngón tay của chúng tôi đang giữ cò để bắn tên lửa mạnh nhằm tiêu diệt các mục tiêu được chỉ định, đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel”. Ông cũng cảnh báo nước này có thể xét lại "học thuyết hạt nhân" sau các đe dọa của Israel.

Các cơ sở hạt nhân hàng đầu của Iran, đặc biệt là các cơ sở tại Natanz ở trung tâm Isfahan (thành phố vừa ghi nhận một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân), đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công phá hoại nghiêm trọng được cho là do Israel hậu thuẫn thời gian qua. Nhưng Israel cho đến nay chưa bao giờ tấn công trực tiếp vào đất Iran.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17.4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh Israel nên kiềm chế hành động mạo hiểm để đáp trả cuộc tập kích của Tehran cuối tuần trước nếu không muốn phải "hối tiếc".

"Trong trường hợp Israel sử dụng vũ lực và vi phạm chủ quyền Iran, chúng tôi sẽ không ngần ngại khẳng định quyền vốn có để đưa ra phản ứng quyết đoán và thích hợp nhằm khiến họ phải hối tiếc về hành động của mình", ông Amir-Abdollahian cho hay.

Quan chức ngoại giao cấp cao Iran mô tả các hành động của Tehran là "hạn chế và tương xứng", đồng thời khẳng định Iran cho đến gần đây vẫn thể hiện "sự kiềm chế đáng kể" và rằng Tehran không muốn leo thang căng thẳng khu vực.

Mỹ và đồng minh khuyên Israel kiềm chế

Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cùng nhau áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà lãnh đạo quân sự và nhà sản xuất vũ khí của Iran nhằm phản ứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào cuối tuần trước, đồng thời kêu gọi Israel không trả đũa mạnh mẽ đến mức có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công rộng hơn.

Giới chức Nhà Trắng cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức và thực thể có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Bộ Quốc phòng Iran cũng như các chương trình tên lửa và máy bay không người lái của chính phủ Iran. Các chế tài này cũng tìm cách ngăn chặn hoạt động xuất khẩu của ngành thép Iran, ngành mang lại doanh thu hàng tỉ USD cho Tehran.

“Tôi đã chỉ đạo nhóm của mình, bao gồm cả Bộ Tài chính, tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy thoái hơn nữa ngành công nghiệp quân sự của Iran. Mỹ cam kết đảm bảo an ninh của Israel", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Anh cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 người và 6 thực thể có liên quan đến hoạt động quân sự trong khu vực của Iran và cuộc tấn công vào Israel.

“Những lệnh trừng phạt này cho thấy chúng tôi lên án rõ ràng hành vi này và nhằm hạn chế hơn nữa khả năng của Iran trong việc gây bất ổn cho khu vực”, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/truyen-thong-my-israel-da-phong-ten-lua-dap-tra-iran-216233.html