Tổng kết công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho người tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sáng 15/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 71 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Bình Thuận, Đại tá Ngô Minh Lực – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hội nghị khẳng định: Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị luôn quan tâm dành nguồn lực cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc thực hiện các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ (trong nước 10.283, ở Lào 3.365, Campuchia 7.580), qua đó đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương.

Tại Bình Thuận, từ năm 2014 đến nay, tổng nguồn kinh phí được Quân khu phân bổ để đảm bảo chi cho công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập là hơn 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, tỉnh đã chi hơn 6,3 tỷ đồng. Việc chi trả, thanh, quyết toán chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công khai theo đúng quy định. Trong 10 năm, đã cất bốc, quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, huyện hoặc bàn giao thân nhân đưa về an táng tại quê nhà.

Hội nghị cũng phân tích làm rõ những vướng mắc, tồn tại về việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại diện các ngành, địa phương cho rằng, quy định về mức chi như trong các quyết định trước đây đến nay đã không còn phù hợp, cần tăng thêm để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm phải mang tính đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp các quy định chung của pháp luật.

Thời gian tới, các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc phân bổ nguồn kinh phí phải bảo đảm đúng, đủ, kịp thời; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tích cực huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tong-ket-cong-tac-dam-bao-che-do-chinh-sach-cho-nguoi-tim-kiem-hai-cot-liet-si-118881.html