Nhân rộng tuyến đường hoa trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp hội cơ sở nhân rộng và phát triển nhiều tuyến đường hoa, qua đó tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Có mặt tại buổi lao động chăm sóc tuyến đường hoa của Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý (Lý Nhân), chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí sôi nổi cùng tinh thần nhiệt tình của cán bộ, hội viên trong thôn. Bà Nguyễn Thị Bích Sừu, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thọ Lão chia sẻ: Trước đây dọc ven tuyến đường liên thôn mọc đầy cỏ dại, ai cũng nghĩ sẽ khó có thể cải tạo và tô điểm cho những tuyến đường này bằng những khóm hoa đẹp đẽ. Nhưng với quyết tâm mang lại diện mạo mới cho các tuyến đường, góp phần tạo sự khởi sắc cho diện mạo của quê hương, tập thể cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lão đã tích cực dọn dẹp sạch sẽ và tìm chọn một số giống hoa phù hợp về trồng. Chỉ một thời gian ngắn, cây phát triển tốt, cứ thế, lại tiếp tục nhân giống và mở rộng tuyến đường hoa. Việc trồng hoa vừa đẹp đường, vừa sạch ngõ xóm nên hằng tháng chị em trong chi hội đều rất tích cực, hào hứng tham gia dọn vệ sinh và chăm sóc đoạn đường hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường theo tiêu chí NTM nâng cao.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) chăm sóc tuyến đường hoa do hội quản lý.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) chăm sóc tuyến đường hoa do hội quản lý.

Qua trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương, chúng tôi được biết ngoài xây dựng thành công tuyến đường hoa, thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Lão đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí về môi trường như: 100% gia đình cán bộ, hội viên đóng phí vệ sinh môi trường; tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, thường xuyên vệ sinh ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, bảo đảm các tiêu chí “3 sạch”. Các hộ kinh doanh thực phẩm chín, thực phẩm tươi sống, chăn nuôi... đã thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường.

Việc xây dựng, phát triển tuyến đường hoa do chi hội đảm nhận đã góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với xây dựng làng, xã "sạch - xanh - sáng - đẹp" trong phong trào xây dựng NTM. Đặc biệt, ở những nơi đã được trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước; một số hộ dân cũng không tùy tiện lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để trồng cây, qua đó, góp phần nâng cao và giữ vững chất lượng tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng NTM tại địa phương.

Xác định việc triển khai các tuyến đường hoa góp phần xây dựng NTM là một nhiệm vụ khó thực hiện, bởi việc trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa trên các tuyến đường là điều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay các cấp hội phụ nữ cơ sở đã trồng mới 179 đoạn đường, tuyến phố với trên 465 nghìn m2 đường hoa các loại; trồng 321.036 cây xanh bóng mát… Các loại hoa được trồng khá đa dạng như: Xà cừ, ôsaka, bàng Đài Loan, ban tím, giáng hương, tùng lá kim, chuỗi ngọc, cẩm tú…

Để duy trì các tuyến đường hoa phát triển tốt, sau khi trồng, các tuyến đường hoa được giao cụ thể cho từng chi hội phụ nữ đảm nhận, chăm sóc. Ngoài việc trồng, chăm sóc tuyến đường hoa, các cấp hội đã phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt mô hình “Nhà sạch, đường ngõ sạch đẹp”, tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm 2 lần/tháng...

Cùng với chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện nhân rộng tuyến đường hoa, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh còn đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã ra mắt và duy trì hoạt động 124 chi hội mẫu trong thực hiện tiêu chí 3 sạch, chi hội 5 không, 3 sạch thu hút trên 10 nghìn hội viên phụ nữ tham gia; thành lập mới và duy trì hiệu quả trên 150 mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Ngôi nhà xanh” với 22.321 thành viên tham gia; ra mắt 6 “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại 6 huyện, thành phố, thị xã; thành lập mới 7 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại 6 huyện, thành phố, thị xã thu hút gần 1 nghìn hội viên, phụ nữ tham gia…

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thành lập, duy trì một số mô hình đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: Mô hình "5 tự - 3 sạch"; mô hình “10 hộ liền kề”; mô hình “Thu gom, quản lý bao bì hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”; tổ hợp tác “Phụ nữ liên kết thu gom rác thải”... Phát động và duy trì hiệu quả phong trào "Ngày thứ bảy xanh", "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện", các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, khu phố, khu dân cư, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh vào các ngày 7, 17, 27 hằng tháng; hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tháng hành động vì môi trường, ngày đa dạng sinh học được duy trì thực hiện tại 100% các cơ sở hội...

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở duy trì và quản lý tốt những tuyến đường hoa đã trồng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tiếp tục nhân rộng thêm nhiều tuyến đường hoa, bổ sung thêm khu vực trồng hoa tại công sở, nhà văn hóa thôn và các khu dân cư. Qua đó, góp phần thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.

Xuân Tuân

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/nong-thon-moi/nhan-rong-tuyen-duong-hoa-trong-xay-dung-nong-thon-moi-122502.html