Nguyễn Việt Anh - Chàng cầu thủ đa năng

Ðược biết đến là cầu thủ giữ vị trí tiền vệ biên trái nhưng Việt Anh luôn tỏa sáng dù chơi ở bất cứ vị trí nào. Với lối chơi đầy cá tính, anh đã tạo dấu ấn riêng biệt của mình bằng những thành tích ấn tượng tại các giải bóng đá trẻ toàn quốc, bóng đá phủi, bóng đá phong trào tại Cà Mau và khu vực miền Nam.

Không trưởng thành từ các "lò" đào tạo bóng đá danh tiếng, cũng không qua trường lớp bài bản, nhưng Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1993, quê huyện Ðầm Dơi) là cái tên mà các "phủi thủ" Cà Mau hay các tỉnh miền Tây khi nhắc đến đều không khỏi trầm trồ vì tài năng cũng như những thành tích anh đã đạt được.

Làm quen với trái bóng từ khi còn là học sinh tiểu học, bởi ở thời điểm những năm 2000, khi Internet chưa phát triển, trò chơi của trẻ con nông thôn chỉ quanh quẩn là đá bóng, bắn bi, nhảy lò cò, tạt lon... Cũng chính từ đó, niềm đam mê với trái bóng đã lớn dần trong Việt Anh. Ðến những năm cấp 2, anh bắt đầu tham gia vào các giải bóng đá thanh thiếu nhi của huyện, của tỉnh và gắn bó với bóng đá phủi, bóng đá phong trào cho đến nay. Dù bạn bè đồng trang lứa chọn những ngã rẽ, những ngành nghề khác nhưng Việt Anh vẫn luôn cháy bỏng với niềm đam mê bóng đá.

Số 69 luôn được Việt Anh khoác lên mình như một “thương hiệu” riêng của anh ở mỗi trận đấu. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Số 69 luôn được Việt Anh khoác lên mình như một “thương hiệu” riêng của anh ở mỗi trận đấu. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Với thể lực tốt cùng phong cách chuyên nghiệp, Việt Anh gặt hái được nhiều thành tích cá nhân và thành tích cùng tập thể, tiêu biểu như: vô địch Giải Futsal truyền hình Ðồng Tháp năm 2017, 2018, 2022; vô địch sân 7 toàn quốc tại Nha Trang năm 2017; vô địch sân 7 toàn quốc khu vực Sài Gòn năm 2019; vô địch sân 7 toàn quốc khu vực Cần Thơ năm 2022; Vua phá lưới tại Giải Bóng đá doanh nghiệp Phú Quốc mở rộng năm 2020; Vua phá lưới tại Giải Bóng đá tranh cup Bạch Mai lần II năm 2020... cùng rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ khác tại tỉnh và khu vực.

Khi “tiếng lành đồn xa”, nhiều câu lạc bộ, đội bóng phong trào ở Cà Mau, các tỉnh lân cận, kể cả các tỉnh xa xôi như Ðắk Lắk, Hà Nội, Bắc Giang... đều gửi lời mời anh đầu quân cho đội bóng của họ ở các giải bóng đá phong trào. Việt Anh kể, có những khi vào mùa giải, tối nay đá ở Hà Nội vừa xong là phải lên máy bay về Ðắk Lắk, xong lại tiếp tục lên xe về Ðồng Tháp... hành trình di chuyển liên tục. Ban đầu mới tham gia vẫn còn chưa quen nên dễ gây mệt mỏi cơ thể, nhưng hiện tại, anh đã dễ dàng thích nghi.

Tuy tần suất tham gia các giải phong trào khá cao nhưng anh luôn ưu tiên sức khỏe để tránh gây chấn thương khi thi đấu, giữ được phong độ và phối hợp tốt cùng đồng đội của mình.

Khác với bóng đá sân 11 người, ở bóng đá sân 7, các cầu thủ có thể luân chuyển vị trí cho nhau theo từng tình huống bóng, làm sao để đảm bảo giữ sạch lưới nhà và đem về bàn thắng cho đội của mình. Dù nổi bật nhất vẫn là ở vị trí tiền vệ biên trái, nhưng anh Việt Anh luôn giữ vững phong độ dù đá ở bất cứ vị trí nào. Dấu ấn mà anh tạo nên ở mỗi trận đấu trong suốt hơn 10 năm qua chính là thể lực sung mãn, lối chơi cá tính, chuyên nghiệp, kỹ thuật tốt; phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội, tạo nên những bàn thắng đẹp mắt từ những cú sút xa, căng và chính xác. Chính những hình ảnh này đã chinh phục được người yêu bóng đá tại Cà Mau cũng như ở các nơi mà anh đã tham gia thi đấu.

Việt Anh (bên phải) cùng đồng đội liên tục giành những giải thưởng cao nhất tại các giải đấu. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Việt Anh (bên phải) cùng đồng đội liên tục giành những giải thưởng cao nhất tại các giải đấu. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Theo dõi anh chàng cầu thủ này ở nhiều trận đấu, sẽ dễ dàng thấy rằng, dù thi đấu cho đội bóng nào, ở tỉnh thành nào, anh cũng luôn khoác lên mình số áo 69 - con số đại diện cho Cà Mau. Có lẽ đây cũng là món quà nhỏ mà anh dành tặng người hâm mộ Cà Mau và quê hương mình.

Việt Anh chia sẻ: “Gắn bó với trái bóng từ khi còn nhỏ nên tình yêu của tôi dành cho môn thể thao này rất lớn, có lẽ tôi sẽ cống hiến cho bóng đá đến khi nào không còn đá được nữa. May mắn là tôi luôn được gia đình ủng hộ, nên sau những giải đấu, tôi luôn dành thời gian cho gia đình, tập trung phát triển kinh tế. Sau này, khi đến độ tuổi không còn thi đấu được nữa, tôi muốn trở về quê góp chút công sức để đào tạo các bạn trẻ có niềm đam mê với bóng đá, góp phần phát triển phong trào bóng đá ở địa phương cũng như chắp cánh ước mơ cho những tài năng trẻ tỏa sáng"./.

Vân Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nguyen-viet-anh-chang-cau-thu-da-nang-a32593.html