Iran sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân vì Israel

Tại Hội nghị Đối thoại Iran - Ả Rập, đại diện của Iran khẳng định nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân, song học thuyết về hạt nhân có thể sẽ bị thay đổi nếu Israel đe dọa sự tồn tại của nước này.

Theo Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, nước này sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), thực hiện các nghĩa vụ của mình, nếu các bên còn lại có những động thái thiết thực.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, phụ trách chính sách đối ngoại, ông Kamal Kharrazi cũng nhấn mạnh, nếu Israel – đối thủ của Iran “dám và muốn tạo ra mối đe dọa hạt nhân” đối với Iran, thì nước này có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình.

Đây là lần thứ hai trong một tuần, ông Kharrazi đề cập đến vấn đề này. Năm 2022, vị cố vấn này cho biết, Iran hoàn toàn có khả năng chế tạo được bom hạt nhân về mặt kỹ thuật, nhưng không quyết định chế tạo và theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, cả Iran và người Mỹ đều cho rằng ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân ở khu vực, song Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận 2015 và là bên chưa sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán.

Được biết, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và quan hệ với Israel là 2 trong số các chủ đề nóng của Hội nghị Đối thoại Iran-Ả Rập đang diễn ra.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-se-thay-doi-hoc-thuyet-hat-nhan-vi-israel-post1094752.vov