Huế: Mượn xe ô tô rồi đem đi cầm, nam thanh niên trả giá đắt

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo tác động người nhà khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngày 16/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hòa, SN 1993, trú tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/6/2023, Nguyễn Văn Hòa thuê xe ô tô của anh Trần Quang Minh, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông (trị giá hơn 88 triệu đồng) làm phương tiện chở khách thuê, với giá 12.000.000 đồng/tháng. Sau đó, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Hòa đem xe này cầm cho anh Trần Văn Thanh, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Video toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Hòa.

Vì xe không chính chủ, nên anh Thành không chịu cầm cố. Tuy nhiên, Hòa nói xe của mẹ Hòa nên anh Thành đồng ý mua xe ô tô này và đưa cho Hòa số tiền 100 triệu đồng để đặt cọc mua xe.

Ngay sau đó, Hòa đã viết giấy bán xe ô tô thuê của anh Minh và hứa hẹn sẽ sang tên đổi chủ xe ô tô này sang tên của anh Thành. Hành vi này của Hòa đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Số tiền chiếm đoạt này Hòa đã tiêu xài hết.

Đến tháng 9/2023, do Hòa nợ anh Lê Văn Tuấn 50 triệu đồng (hiện không rõ nhân thân, lai lịch của anh Tuấn) nên Hòa đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ cho anh Tuấn.

Sau đó, Hòa đã lên mạng xã hội tìm kiếm nơi để thuê xe, ngày 4/10/2023 Hòa thuê xe ô tô của anh Trần Mậu Phước, trú tại phường An Đông, Tp.Huế (trị giá 495 triệu đồng) trong 10 ngày, với giá 7 triệu đồng.

Sau khi nhận xe, Hòa đem xe ô tô này giao cho anh Lê Thanh Tùng, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để làm tin và mượn 100 triệu đồng để trả nợ cho anh Tuấn và tiêu xài cá nhân hết.

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo tác động người nhà khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và xin hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hòa 5 năm 6 tháng tù giam về hai tội danh nêu trên.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-muon-xe-o-to-roi-dem-di-cam-nam-thanh-nien-tra-gia-dat-a663909.html