Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Bắc Kạn

Sau một thời gian tạm lắng, đến nay, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát, có chiều hướng lây lan rộng, nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dịch bệnh đang gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi.

Vận chuyển đem tiêu hủy lợn nhiễm dịch tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. Ảnh: NGỌC TÚ.

Vận chuyển đem tiêu hủy lợn nhiễm dịch tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. Ảnh: NGỌC TÚ.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến tháng 4, dịch bùng phát ở nhiều huyện.

Tính đến ngày 16/5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở gần 500 hộ dân ở 150 thôn của 45 xã, thuộc tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh, làm tổng số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy hơn 1.800 con với trọng lượng tiêu hủy hơn 76 tấn.

Tính đến ngày 16/5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 500 hộ dân ở 150 thôn của 45 xã, thuộc tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh, làm tổng số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy hơn 1.800 con với trọng lượng tiêu hủy hơn 76 tấn.

Một số xã trên địa bàn tỉnh đã để dịch tái phát trở lại và phải công bố dịch lần 2 như xã Cao Thượng (huyện Ba Bể) và phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn).

Hiện, Bắc Kạn có 5 xã công bố hết dịch và 40 xã dịch chưa qua 21 ngày. Theo cơ quan chuyên môn nhận định, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang có diễn biến rất phức tạp và lây lan ra diện rộng...

Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh được xác định do người dân chủ quan trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, người dân không áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

Ngoài ra, trong 3 năm lại đây, tại Bắc Kạn, hầu như các xã trên địa bàn tỉnh đều đã có những ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, cho nên đến nay mầm bệnh đã có sẵn trong tự nhiên.

Dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh trong khoảng 1 tháng qua, dịch đã xuất hiện tại 34 xã, phường, thị trấn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch, báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 6/6/2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện: kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sự lưu hành của mầm bệnh để chủ động tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Các trạm kiểm dịch động vật đầu mối tăng cường kiểm tra, thực hiện các biện pháp kiểm dịch đối với việc vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm đúng quy định.

Các huyện, thành phố huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế ổ dịch mới phát sinh; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, nghi bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường như sông, suối, ao, hồ,... bán lợn ốm cho các tiểu thương, thợ thịt bán ở các chợ đã làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, các địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để tổ chức thực hiện việc phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại ở các địa phương ngay trong tháng 5/2024; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dich-ta-lon-chau-phi-lan-rong-tai-bac-kan-post809781.html