Địa phương cần quan tâm sát sao trong khai thác khoáng sản

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Như Tình và các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh tại buổi giám sát xã hội về tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản đối với đời sống nhân dân trên địa bàn TP Tuy Hòa diễn ra ngày 16/5. Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Nguyễn Quốc Thắng cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, xã, phường làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Như Tình kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: THÚY HẰNG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Như Tình kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: THÚY HẰNG

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 5 mỏ khoáng sản vật liệu thông thường được cấp phép khai thác; 3 điểm đóng mỏ sau khi hết hạn khai thác. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo; tài nguyên khoáng sản được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả; thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu phục vụ cho các dự án trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đặc điểm của việc khai thác, chế biến khoáng sản thường tạo ra tác động lớn đến môi trường khí - bụi thải, tiếng ồn, giao thông... làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đặc biệt hiện nay, người dân sinh sống ở khu vực phía Đông, phía Nam mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, lo ngại: Núi Hòn Một có vị trí cao, như một vành đai bao, góp phần ngăn chặn mùi hôi khi có gió và nước rỉ từ bãi rác chôn lấp rác thải của thành phố. Nếu đơn vị khai thác hạ thấp cao độ của núi Hòn Một thì không thể ngăn chặn mùi hôi và nước rỉ từ bãi rác, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân...

Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền TP Tuy Hòa trong bảo vệ môi trường và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua, đề nghị UBND TP Tuy Hòa tiếp tục chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò giám sát của người dân nhằm hạn chế tình trạng lén lút vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép, cũng như đảm bảo điều kiện môi trường sống của người dân xung quanh các mỏ.

“Đến nay, địa phương chưa nhận được đơn, thư hoặc các ý kiến về tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến mỏ đất núi Hòn Một. Song qua nắm bắt tình hình nhân dân, sự lo lắng của người dân sinh sống ở khu vực này là rất đúng với thực tế nên lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa và đơn vị khai thác mỏ đất này phải lưu ý và có giải pháp khai thác phù hợp”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Như Tình nhấn mạnh khi kết luận tại buổi làm việc.

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/316442/dia-phuong-can-quan-tam-sat-sao-trong-khai-thac-khoang-san.html