ZTE đề nghị Bộ Thương mại Mỹ hoãn lệnh cấm vừa ban hành

Theo Reuters, mới đây hãng công nghệ ZTE đã nộp đơn lên Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ về việc tạm dừng lệnh cấm mới được ban hành vào tháng trước.

Ảnh minh họa.

Lệnh cấm được Mỹ ban hành có hiệu lực trong 7 năm. Trong thời gian này, các công ty công nghệ của Mỹ không được phép bán bất kỳ linh kiện, công nghệ hay phần mềm nào cho ZTE do công ty Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Iran.

Chưa rõ việc nộp đơn của ZTE được thực hiện chính xác vào thời điểm nào nhưng công ty này cho biết họ đã tiến hành bổ sung thêm các tài liệu theo yêu cầu của BIS.

Đối với hãng công nghệ Trung Quốc, lệnh cấm của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hãng này. Nhiều linh kiện smartphone do hãng này sản xuất được cung cấp bởi các công ty Mỹ.

ZTE cho biết lệnh cấm này là không thể chấp nhận và đe dọa đến sự tồn tại của họ.

Trong tuần trước, Trung Quốc đã có cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Bắc Kinh. Tại buổi này, các nhà đàm phán đã đề nghị Mỹ lắng nghe phản bác của ZTE để công ty này có thể chấp hành tốt hơn các quy định của Mỹ và có thể sửa đổi lệnh cấm.

Còn từ phía Mỹ, các quan chức nước này cho biết lệnh cấm với ZTE không liên quan đến các chính sách thương mại. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng nó có liên quan tới căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Qua ảnh hưởng của lệnh cấm, có thể thấy ngành công nghệ bán dẫn Trung Quốc đang chịu sự phụ thuộc lớn vào Mỹ.

Cho một bức thư gửi cho nhân viên, chủ tịch ZTE Yin Yimin đã viết rằng: “Cần chủ động hành động dưới sự hướng dẫn của chính phủ, giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt”.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/zte-de-nghi-bo-thuong-mai-my-hoan-lenh-cam-vua-ban-hanh-3448500.html