ZTE chấp nhận nộp phạt 1,7 tỷ USD để hoạt động trở lại

Theo Bộ Thương mại Mỹ, họ cũng tính cả con số 361 triệu USD mà ZTE đã nộp phạt theo thỏa thuận vào năm ngoái nay được điều chỉnh. Tổng số tiền mà ZTE phải nộp khoảng 1,7 tỷ USD.

Ảnh: ZTE

ZTE đã ký thỏa thuận nguyên tắc với chính phủ Mỹ, mở đường cho ZTE thoát khỏi lệnh cấm mua thiết bị Mỹ từ nhà cung cấp Mỹ, như vậy hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc này sẽ có thể kinh doanh trở lại, Reuters dẫn những nguồn tin thân cận với vụ việc cho hay.

Lệnh cấm kéo dài 7 năm áp dụng với ZTE bắt đầu bị Mỹ áp dụng vào tháng 4/2018 sau khi ZTE phá vỡ thỏa thuận năm 2017. ZTE đã trái phép bán hàng sang Iran và Triều Tiên. ZTE ngừng các hoạt động chính vào tháng 5/2018.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ, ông James Rockas, trong ngày thứ Ba cho biết cho đến nay chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được ký kết.

Thỏa thuận mà ZTE ký mới đây bao gồm mức phạt 1 tỷ USD ZTE phải nộp cho phía Mỹ, ngoài ra, ZTE sẽ phải nộp thêm 400 triệu USD nếu có vi phạm trong tương lai.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, họ cũng tính cả con số 361 triệu USD mà ZTE đã nộp phạt theo thỏa thuận vào năm ngoái nay được điều chỉnh. Như vậy tổng số tiền mà ZTE phải nộp khoảng 1,7 tỷ USD.

Trong cuối tuần qua, ZTE đã ký thỏa thuận nguyên tắc do phía Mỹ đưa ra, tuy nhiên thỏa thuận điều chỉnh chưa được ký.

Việc Tổng thống Trump thay đổi quan điểm lập tức hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía các nghị sỹ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, họ đang vận động siết chặt trừng phạt chống ZTE và thậm chí cân nhắc hành động ngăn Tổng thống Trump gỡ bỏ lệnh cấm.

Theo lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer nói: “Nếu những thông tin mới nhất chính xác, rõ ràng Tổng thống Trump đang đặt Trung Quốc lên cao hơn nước Mỹ. Tổng thống gầm như một con sư tử nhưng lại cư xử như một con cừu khi nói đến các vấn đề Trung Quốc. Quốc hội Mỹ cần hành động ngăn điều này”.

Mỹ và Trung Quốc đang có nhiều cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc để ngăn các tranh cãi về thuế quan bùng phát thành cuộc chiến thương mại. Dù phía chính quyền của Tổng thống Trump khẳng định rằng vụ việc ZTE hoàn toàn không liên quan đến tranh cãi thương mại, phía Trung Quốc lại đưa việc nới lỏng trừng phạt ZTE là điều kiện tiên quyết để chấp nhận yêu cầu từ phía Mỹ ngay khi mà các cuộc đối thoại thương mại bắt đầu.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/zte-chap-nhan-nop-phat-17-ty-usd-de-hoat-dong-tro-lai-3453264.html