Zoom sát những tuyến phố dày đặc cao ốc ở Hà Nội

Những tuyến phố này đang nổi tiếng là nơi tập trung nhiều cao ốc nhất Hà Nội, với mật độ tòa nhà mọc lên san sát nhau.

Những năm gần đây, các tòa cao ốc được xây dựng với mật độ dày đặc trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội, đưa lượng dân cư khổng lồ vào sử dụng. Ảnh: Internet.

Điển hình như khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, đây được coi là một trong các khu nhà ở thương mại đầu tiên ra đời (2001 - 2006). Trước đó khái niệm về nhà ở cao tầng còn chưa được nhiều người biết đến. Ảnh: Zing.

Điểm nhấn của khu vực này là hàng loạt chung cư cao tầng có từ chục năm nay. Một số dự án công viên hồ điều hòa và nhiều dự án chung cư từ 25 đến trên 30 tầng cũng đang được xây dựng ở đây. Ảnh: Internet.

Tương tự, làng Cót (quận Cầu Giấy) vốn nổi tiếng Hà thành ngày xưa thì nay đã biến thành khu đô thị với các tòa chung cư, khu biệt thự cao cấp. Cách đó không xa là tòa nhà Lotte cao thứ nhì Việt Nam tại địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Zing.

Tuyến phố Nguyễn Chí Thanh cũng ngày càng mọc lên nhiều cao ốc khiến giao thông ùn tắc thường xuyên - Ảnh: Anh Tuấn/Giao thông.

Tại các khu đô thị Mễ Trì, Mỹ Đình, nhà cao tầng chen kín từ những năm 2010.

Nổi cộm hơn là trục đường Tố Hữu, chỉ vẻn vẹn 2,7 km mà có tới khoảng 40 cao ốc từ 25-35 tầng. Ảnh: Anh Tuấn/Tiền Phong.

Hà Đông là một trong những khu vực phát triển bất động sản rầm rộ nhất Hà Nội bởi quỹ đất khá nhiều, giá lại rẻ. Ngay cả các khu đô thị cao cấp cũng xây dựng tại đây, thu hút nhiều khách ngoại tỉnh về mua. Ảnh: Zing.

Nhìn từ bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông về trung tâm thành phố, có thể thấy nhà cao tầng tập trung rất nhiều. Ảnh: Zing.

Khu vực tiếp giáp với trục vành đai 3, đường Khuất Duy Tiến. Nơi đây nhà cao tầng mọc lên san sát, mỗi khu cao ốc thường là một dự án đơn lẻ. Ảnh: Internet.

Hơn 10 năm trước, Linh Đàm là đô thị kiểu mẫu của Hà Nội. Khoảng 2 năm trở lại đây, khu vực này trở nên quá tải bởi mật độ chung cư dày đặc, trong đó có nhiều tòa nhà cao 40 tầng. Ảnh: Internet.

Khu tổ hợp 12 tòa nhà cao tầng (nhìn từ xa và từ trên cao) của Tập đoàn Mường Thanh tại khu đô thị Linh Đàm. Ảnh:: Việt Dũng/Tuổi Trẻ.

Hồng Liên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/zoom-sat-nhung-tuyen-pho-day-dac-cao-oc-o-ha-noi-811158.html