'Zoom' hàng trăm kiệt tác để đời ở Angkor Wat

Những bức tranh vẽ voi, ngựa, hình ảnh phản chiếu được cho là của đền Angkor Wat... là những kiệt tác mới được phát hiện tại viên ngọc quý của Campuchia.

Các chuyên gia Campuchia phát hiện trên 200 bức tranh có niên đại vào thế kỷ 16 ở đền Angkor Wat nổi tiếng.

Các chuyên gia Campuchia phát hiện trên 200 bức tranh có niên đại vào thế kỷ 16 ở đền Angkor Wat nổi tiếng.

Nhiều tàu thuyền được vẽ với gam màu đỏ trên các bức tường ở Angkor Wat - viên ngọc quý của đất nước này. Ý nghĩa của màu sắc bức tranh vẫn là một bí ẩn.

Đằng sau hình ảnh con thuyền màu đỏ và khung nền màu xanh trông giống như con thuyền đang di chuyển trên mặt nước.

Đây là một trong số những bức tranh vẽ loài voi được các chuyên gia mới phát hiện tại ngôi đền Angkor Wat. Voi cũng như ngựa là động vật phổ biến nhất thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm hội họa của đất nước Chùa Tháp. Bên cạnh đó, các động vật khác như sư tử, khỉ.. cũng xuất hiện trong một số bức tranh khác.

Các nhà nghiên cứu đã gọi sinh vật trong bức ảnh này là một "zoomorph" có nghĩa là một sinh vật thần thoại có hình hài của động vật. Các chuyên gia nhận định những bức tranh mới được phát hiện có thể được vẽ trong thời gian vua Ang Chan cầm quyền từ năm 1528 - 1566.

Giới chuyên gia hoài nghi những hình vẽ này có thể là một bản phác thảo sơ bộ Aspara - điệu múa của tiên nữ mây và nước. Cả Ấn Độ giáo và Phật giáo đều đề cập đến điệu múa tuyệt đẹp này.

Vua khỉ là một trong những nhân vật thần thoại của Trung Quốc và xuất hiện trong các câu chuyện, điển tích Phật giáo.

Bức tranh này vẽ sự phản chiếu dưới nước của một công trình. Một số chuyên gia cho rằng đó có thể là hình ảnh phản chiếu của đền Angkor Wat. Ngày nay, những tấm bưu thiếp của Campuchia thường xuất hiện hình ảnh di tích quan trọng bậc nhất và được coi là đỉnh cao nghệ thuật và kiến trúc Khmer.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-zoom-hang-tram-kiet-tac-de-doi-o-angkor-wat/20200212090251013