Zoom cận cảnh khu đô thị 'vàng' Ciputra Hà Nội

Khu đô thị Ciputra (Hà Nội) là một trong những khu đất 'vàng' vô cùng đắt đỏ. Những biệt thự 'ngự' ở đây đều rất sang trọng.

Dự án khu đô thị Ciputra Hà Nội được đầu tư bởi Công ty Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long, một liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng đô thị (Việt nam) và Tập đoàn Ciputra (Indonesia).

Ciputra có tổng diện tích 394,135 ha, vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD, gồm tổ hợp nhà ở, trường học, cảnh quan khuôn viên xanh, câu lạc bộ, khu thương mại khách sạn cao cấp, tòa tháp văn phòng.

Ngoài các khu chung cư, Ciputra có 3 loại nhà được thiết kế cho hộ gia đình, bao gồm nhà chia lô chất lượng cao, nhà bán độc lập và biệt thự. Các khu này có diện tích sử dụng 260–300 m2. Căn biệt thự của sếp dầu khíxây 3 tầng, không có sân vườn tiểu cảnh như một số biệt thự khác. (Ảnh khu biệt thự liền kề ở Ciputra).

Theo giá thị trường, mỗi mét vuông biệt thự tại khu đất vàng Ciputra dao động từ 130- 140 triệu đồng/m2. Do đó, chủ sở hữu biệt thự, căn hộ tại đây đều là những người giàu có, đại gia.

Cảnh quan tại Ciputra được đầu tư kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thoải mái cho cư dân sống tại đây.

Ngoài ra, Ciputra Hà Nội có trường học (trường Quốc tế LHQ, trường Quốc tế Singapore, Hanoi Academy) từ tiểu học và phổ thông cơ sở để phục vụ dân cư.

Bên cạnh đó, dự án triển khai xây dựng trung tâm thương mại Ciputra Hanoi Mall trên mặt bằng rộng 200.000 m2 tại đây để cung cấp dịch vụ, siêu thị và khu vui chơi giải trí tiện ích.

Bên trong các căn hộ, biệt thự của khu đô thị, thiết kế nội thất rất được chú trọng, toát lên sự sang trọng và hài hòa.

Không gian sống phần nào cho thấy sự giàu có, gu thẩm mỹ riêng của các đại gia tại Ciputra.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/zoom-can-canh-khu-do-thi-vang-ciputra-ha-noi-530688.html