Zlatan Ibrahimovic muốn trợ giúp 'vua bóng rổ' LeBron James

Danh thủ người Thụy Điển khẳng định sẽ giúp đỡ đội bóng rổ Los Angeles Lakers ở bất kỳ thời điểm nào LeBron James muốn.

ESPN dẫn lời phát biểu mới nhất của Ibrahimovic: “Tôi đã chơi rất nhiều môn thể thao. Tất cả mọi thứ liên quan đến trái bóng, tôi là người phi thường. Vì thế, bản thân mình hoàn toàn có thể chơi bóng rổ cùng LeBron James mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Nếu cậu ấy cần, tôi sẽ giúp ngay”.

Ibrahimovic và ông vua của bóng rổ thế giới LeBron James ngày một thân thiết với nhau. Mọi thứ bắt đầu từ lúc “King James” quyết định gia nhập Los Angeles Lakers từ Cleveland Cavaliers. Ngày LeBron cập bến Los Angeles, Ibra viết lên trang cá nhân: “Chào LeBron. Ngay bây giờ, Los Angeles có cả chúa và vua”.

Tiền đạo đang khoác áo Los Angeles Galaxy bày tỏ sự ngưỡng mộ cho vận động viên số 1 của NBA, và làng bóng rổ thế giới thời điểm này. Ibra khẳng định, anh sẽ thường xuyên lui tới Staples Center để theo dõi LeBron và đồng đội thi đấu.

“Tôi nghĩ LeBron là vận động viên thật sự tuyệt vời. Nhìn vào cậu ấy, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Tất nhiên, tôi sẽ theo dõi thường xuyên các trận đấu của LeBron. Không biết cậu ấy có quan tâm đến bóng đá hay không? Nhưng rõ ràng, bóng đá có tầm vóc lớn hơn so với bóng rổ”, Ibra tiếp lời.

Ibrahimovic muốn giúp sức cho LeBron James.

“King James” xuất hiện ở giải đấu NBA kể từ năm 2003. Khi đó, anh được đội bóng quê hương là Cleveland Cavaliers lựa chọn ở kỳ NBA Draft 2003. Được đánh giá là tài năng hiếm có của bóng rổ Mỹ. Vì thế, LeBron không gặp nhiều khó khăn để vươn mình trở thành ngôi sao thực thụ.

Sau 8 mùa giải gắn bó cùng Cleveland Cavaliers, LeBron chuyển đến Miami Heat kể từ hè 2010. 4 năm sau, anh lại rời Miami Heat để trở lại cống hiến cho Cleveland Cavaliers. Mùa giải 2017/18 kết thúc là thời điểm “King James” hết hạn hợp đồng với “Kỵ sĩ đoàn”. Sau thời gian suy nghĩ, anh quyết định gia nhập Los Angeles Lakers.

LeBron James là biểu tượng của giải đấu NBA.

15 mùa giải thi đấu đỉnh cao ở NBA, LeBron giành được 3 danh hiệu vô địch vào các năm 2012, 2013 và 2016. Ngoài ra, siêu sao 33 tuổi còn có 14 lần tham dự các kỳ All-Star, 3 mùa được vinh danh ở giải thưởng MVP Finals.

Tính đến nay, LeBron đã có 31.038 điểm, xếp thứ 7 trong danh sách những tay ném vĩ đại nhất của NBA. Siêu sao 33 tuổi là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử NBA từng chạm đến cột mốc 30.000 điểm. Bên cạnh đó, anh còn có 8.208 tình huống kiến tạo, xếp 11 ở danh sách này.

Cùng với Michael Jordan và Kobe Bryant, LeBron được đánh giá là vận động viên vĩ đại nhất lịch sử NBA. Khi giải nghệ, chắc chắn LeBron sẽ góp mặt ở “ngôi đền danh vọng” của NBA.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/zlatan-ibrahimovic-muon-tro-giup-vua-bong-ro-lebron-james-post863519.html