Zircon phá hủy tàu sân bay kể cả...không mang đầu đạn

Tên lửa hành trình chống hạm siêu vượt âm Zircon của Nga có thể đâm thủng một lỗ lớn trên hàng không mẫu hạm ngay cả khi không có đầu đạn.

Các chuyên gia Mỹ mới đây đã mô phỏng tình huống này bằng việc giả lập trên máy tình việc phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon vào một tàu sân bay Mỹ.

Khi kết quả được công bố đã "gây choáng thực sự, một tên lửa Nga bị chế giễu trước đó hoàn toàn có thể phá hủy một hàng không mẫu hạm ngay cả khi không sử dụng đầu đạn, nó chỉ đơn giản là để lại một lỗ hổng lớn ở bên cạnh sườn.

"Ấn phẩm của National Interest của Mỹ đã nhắc nhở độc giả về các cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch ở Nga cho tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon từ tàu ngầm Severodvinsk thuộc Dự án 885, đây là tàu ngầm hiện đại nhất của Hải quân Nga".

"Tác giả của bài báo lưu ý rằng các tàu ngầm tấn công của Hải quân Nga có khả năng phóng tên lửa Kalibr và Oniks, tuy nhiên tên lửa siêu thanh zircon phát triển tốc độ lên tới hơn 5 Mach, tức và nhanh hơn rất nhiều".

"Theo tạp chí Mỹ, tên lửa Zircon mặc dù trang bị đầu đạn thông thường, nhưng tốc độ bay của nó tương đương với Mach 5 hoặc cao hơn, do vậy cung cấp một động năng vô cùng to lớn, thậm chí 'đầu đạn bê tông cũng có thể tạo thành một lỗ rất lớn trong hàng không mẫu hạm" , National Interest công bố và được báo chí Nga đăng lại.

Đông năng cực lớn của tên lửa siêu thanh Zircon đủ sức "xé toạc" thân tàu sân bay

Đông năng cực lớn của tên lửa siêu thanh Zircon đủ sức "xé toạc" thân tàu sân bay

Ngoài ra cần lưu ý thêm rằng trong cuộc thử nghiệm riêng lẻ với động cơ, các công trình sư Nga còn tự tin cho rằng vận tốc lớn nhất của Zircon có thể đạt tới Mach 8 và tầm bắn vào khoảng 800 km, tức là động năng còn lớn hơn nhiều.

Trong trường hợp tên lửa chưa bay hết tầm thì lượng nhiên liệu tồn dư kết hợp với động năng lớn sẽ gây ra đám cháy nghiêm trọng bên trong tàu sân bay, thậm chí tác hại không kém bao nhiêu so với một tên lửa cỡ nhỏ mang đầu nổ giữ chậm kiểu Kh-35 Uran.

Cần làm rõ rằng một phân tích trước đây về hệ thống tên lửa Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm) của Nga cho thấy đối với các tàu sân bay Mỹ, tên lửa siêu thanh của Nga bị cho là không có khả năng đánh chìm một con tàu khổng lồ, nhưng vẫn đủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nó.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/zircon-phat-huy-tau-san-bay-ke-ca-khong-mang-dau-dan-3400640/