Zimbabwe: Tranh luận tại Tòa án Hiến pháp về kết quả bầu cử

Tại Tòa án Hiến pháp Zimbabwe sáng 22/8 đã diễn ra phiên tranh tụng liên quan đến khiếu nại của đảng MDC đối lập cáo buộc đảng Liên minh ZANU-PF cầm quyền và Ủy ban Bầu cử Zimbabwe gian lận bầu cử.

Tòa án Hiến pháp Zimbabwe ở Harare. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Hiến pháp Zimbabwe ở Harare. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, hàng trăm người dân tập trung bên ngoài Tòa án Hiến pháp Zimbabwe để theo dõi cuộc tranh luận giữa các bên liên quan đến khiếu nại của đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe- Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền và Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) gian lận trong cuộc bầu cử ngày 30/7.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phiên tranh luận bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng 22/8 giờ địa phương. Người dân Zimbabwe trên khắp cả nước cũng như hàng triệu người dân Zimbabwe đang sinh sống tại Nam Phi chăm chú theo dõi diễn biến quá trình tranh tụng qua truyền hình.

Cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa các tuyến đường dẫn đến trụ sở Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Harare với xe phun nước sẵn sàng can thiệp nếu có đụng độ phát sinh. Toàn bộ lực lượng cảnh sát đã ở tình trạng sẵn sàng.

Theo kết quả chính thức được ZEC công bố sáng 3/8, Tổng thống Emmerson Mnangagwa thuộc ZANU-PF cầm quyền đã tái đắc cử với tỷ lệ 50,8% số phiếu, đủ để tránh khỏi một cuộc bỏ phiếu vòng hai.

Đối thủ lớn nhất là ông Nelson Chamisa thuộc MDC đối lập được 44,3% số phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/zimbabwe-tranh-luan-tai-toa-an-hien-phap-ve-ket-qua-bau-cu/520543.vnp