Zimbabwe: Sức ép đòi Tổng thống Robert Mugabe từ chức gia tăng

Sức ép đang gia tăng đối với Tổng thống Robert Mugabe, khi người dân Zimbabwe chuẩn bị xuống đường, kêu gọi nhà lãnh đạo này từ chức.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: AP

Quân đội Zimbabwe tuyên bố ủng hộ cuộc mít tinh được tổ chức tại thủ đô Harare vào ngày 18.11. Cuộc mít tinh do các cựu chiến binh tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập và các đối thủ lâu năm của ông Robert Mugabe tổ chức.

"Chúng tôi không thể để một người 93 tuổi lãnh đạo hơn 15 triệu người", nội dung trong tấm poster xuất hiện khắp thành phố viết.

Tổng thống Robert Mugabe đang bị quản thúc tại gia sau khi các tướng lĩnh quân đội nắm quyền và đang đàm phán với ông về "con đường phía trước".

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, quân đội cho biết, hoạt động của họ vẫn đang được duy trì vững chắc và kêu gọi người dân Zimbabwe kiên nhẫn.

Ông Robert Mugabe đã kích động làn sóng phản đối khi sa thải ông Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa và dường như cũng mất đi sự ủng hộ của đảng ZANU-PF sau 37 năm cầm quyền.

Các chi nhánh đảng ZANU-PF ở 8 trên 10 tỉnh thành Zimbabwe đã kêu gọi ông từ chức, theo truyền hình nhà nước nước này.

Ông Cornelius Mupereri - phát ngôn viên của đảng Midlands cho hay: "Tỉnh đã thống nhất kêu gọi tổng thống rời khỏi cương vị người đứng đầu đảng và chính phủ".

Theo Hội cựu chiến binh Zimbabwe, Tổng thống Robert Mugabe đã yêu cầu được cho "thêm vài ngày, vài tháng nữa". Kể từ khi khủng hoảng xảy ra, ngày 17.11 Tổng thống Zimbabwe xuất hiện công khai lần đầu tiên của khi dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Mở Harare.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/zimbabwe-suc-ep-doi-tong-thong-robert-mugabe-tu-chuc-gia-tang-576872.ldo