Zimbabwe: Ông Mugabe gặp tư lệnh quân đội

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe dự kiến gặp tư lệnh quân đội trong bối cảnh áp lực buộc ông từ chức gia tăng, BBC đưa tin.

Kể từ khi bị quân đội giành quyền tiếp quản, ông Mugabe lần đầu tiên xuất hiện vào hôm thứ Sáu - AFP

Cuộc điều đình được một linh mục dẫn dắt, kênh truyền hình quốc gia cho hay. Ông Mugabe bị quản thúc tại gia trong nhiều ngày từ khi quân đội giành quyền tiếp quản hôm 15/11.

Đảng Zanu-PF đang họp về việc có nên bãi nhiệm người sáng lập và lãnh đạo lâu năm của họ hay không.

Quân đội đã can thiệp sau khi ông Mugabe, 93 tuổi, sa thải Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa.

Động thái này khiến bà Grace, vợ ông Mugabe được mở đường trở thành tổng thống kế tiếp. Và ông khi đó có thể sẽ làm phó tổng thống khi đảng Zanu-PF nhóm họp.

Ông Mugabe lãnh đạo Zimbabwe từ khi nước này giành độc lập khỏi Anh năm 1980.

Hàng vạn người Zimbabwe xuống đường hôm18/11 để ăn mừng việc quân đội giành quyền tiếp quản và thúc giục ông Mugabe ra đi.

Quân đội nói rằng họ sẽ loan báo cho công chúng về kết quả cuộc điều đình "sớm nhất có thể".

Quyết định về khả năng ông Mugabe từ chức có thể được thông qua tại cuộc họp của ủy ban trung ương hôm 19/11.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/zimbabwe-ong-mugabe-gap-tu-lenh-quan-doi-3421087.html