Zimbabwe bỏ tù phụ huynh không cho con đi học

Theo luật mới, phụ huynh ở Zimbabwe có thể đối mặt với án tù 2 năm hoặc nộp phạt 260 USD nếu không cho con đi học.

Một lớp học tại Zimbabwe. Ảnh: Getty Images

Theo đó, trẻ em buộc phải đi học cho tới năm 16 tuổi. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn tỷ lệ học sinh bỏ học tăng cao tại quốc gia ở miền Nam châu Phi. Theo ước tính, một số vùng tại Zimbabwe có 20% trẻ em không đến trường. Tỷ lệ bỏ học cao do nhiều nguyên nhân, bao gồm kinh tế khó khăn, tảo hôn, nhà xa trường và không có hứng thú.

Quy định trên cũng cấm nhà trường đuổi học những em không đóng học phí hoặc mang thai. Được biết, năm ngoái, ít nhất 60% trẻ em tiểu học đã bị trả về nhà do không có khả năng thanh toán học phí. Các phụ huynh tại Zimbabwe thường đầu tư ít vào chuyện học hành của con bởi họ còn phải chật vật mua thức ăn. Ngoài ra, các trường công lập thu học phí trước và số tiền này trong khoảng 30-700 USD/năm.

Do một số cha mẹ không có khả năng trả phí học, các trường học dã chiến mọc lên tại nhà hoặc sân sau, đặc biệt ở những khu vực nghèo khó của thủ đô Harare. Những trường này hoạt động không phép và thu học phí khoảng 3 USD/tháng.

HẠNH NGUYÊN (Theo BBC)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/zimbabwe-bo-tu-phu-huynh-khong-cho-con-di-hoc-a119123.html