Zidane: 'Real Madrid không có ưu thế nào so với Liverpool'

Trước thềm trận chung kết Champions League, HLV Zinedine Zidane cho rằng Real Madrid không có bất cứ ưu thế nào so với đối thủ Liverpool.

HLV Zidane phủ nhận đánh giá cho rằng Real Madrid có ưu thế hơn Liverpool - Ảnh: Reuters

Real Madrid đang hướng đến việc giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp và tiếp tục nâng cao kỉ lục 13 lần đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 3 trong danh sách những đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu với 5 lần vô địch. Tuy nhiên, lần gần đây nhất đội bóng thành phố cảng nước Anh vào đến chung kết là vào năm 2007 khi để thua 1-2 trước AC Milan.

Trước thềm trận đấu này, báo chí Tây Ban Nha đánh giá Real Madrid cao hơn so với Liverpool khi cho rằng đội bóng Hoàng gia có nhiều kinh nghiệm hơn cũng như sỡ hữu đội hình mạnh hơn với hàng loạt ngôi sao, trong đó có Cristiano Ronaldo, chân sút số 1 trong lịch sử Champions League.

Trong đội hình Liverpool, không có cầu thủ nào từng chơi trận chung kết Champions League. HLV Jurgen Klopp từng đưa Dortmund vào chung kết năm 2013 nhưng để thua Bayern Munich 1-2.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào hôm qua, HLV Zidane của Real Madrid đã bác bỏ những đánh giá nói trên. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng cơ hội chia đều cho hai đội trong trận chung kết diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 27.5 (giờ Việt Nam).

"Việc đánh giá Real Madrid cao hơn Liverpool là không đúng. Đó là một trận chung kết và không có đội nào được đánh giá cao hơn cả. Cơ hội là 50/50 chia đều cho hai đội. Chúng tôi không hề có cảm giác là mình có bất cứ ưu thế nào so với Liverpool. Nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi sẽ phải có màn trình diễn hoàn hảo", Reuters dẫn lời Zidane.

Real Madrid đang hướng đến chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp - Ảnh: Reuters

Ở trận chung kết năm ngoái, Real Madrid đã đánh bại Juventus với tỷ số 4-1 để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League kể từ năm 1992. Nếu tiếp tục đăng quang ở mùa giải năm nay, thầy trò Zidane sẽ trở thành những người đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch kể từ khi Bayern Munich làm điều tương tự vào năm 1976.

Có người lo ngại rằng đa số các cầu thủ Real Madrid đã mất đi động lực chiến đấu khi liên tiếp giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, đội trưởng Sergio Ramos phủ nhận điều này.

"Chúng tôi không hề mất động lực thi đấu. Thực tế là việc liên tiếp chiến thắng càng khiến chúng tôi muốn tiếp tục vô địch. Chúng tôi muốn tạo ra một dấu ấn lịch sử trong giải đấu này", Ramos nói.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/zidane-real-madrid-khong-co-uu-the-nao-so-voi-liverpool-87699.html