Zidane lên tiếng về lý do rời Real Madrid

HLV Zinedine Zidane tiết lộ việc không nhận được sự trân trọng từ ban lãnh đạo Real Madrid cho những cống hiến của bản thân và các cầu thủ là lý do buộc ông phải ra đi.

Chiều 27/5 (giờ Hà Nội), trang chủ Real Madrid thông báo về việc chia tay HLV Zidane. "Giờ là lúc CLB tôn trọng quyết định của Zidane. CLB đánh giá cao sự chuyên nghiệp, cống hiến và niềm đam mê của Zidane trong suốt những năm qua cũng như những thành tích mà ông giành được cùng Real Madrid", đội chủ sân Alfreado Di Stefano chia sẻ.

Đây là lần thứ hai chiến lược gia người Pháp chia tay "Los Blancos" trên cương vị HLV trưởng. Trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông giúp CLB vô địch La Liga và Copa del Rey 2019/20, nhưng trắng tay ở mùa giải vừa qua. Trên AS, HLV Zidane viết bức tâm thư gửi các cổ động viên để dành lời cảm ơn và giải thích lý do cho quyết định của mình.

 Quyết định chia tay Real Madrid lần thứ hai trên cương vị HLV trưởng của Zidane khiến nhiều cổ động viên nuối tiếc. Ảnh: Reuters.

Quyết định chia tay Real Madrid lần thứ hai trên cương vị HLV trưởng của Zidane khiến nhiều cổ động viên nuối tiếc. Ảnh: Reuters.

Lời cảm ơn

Những Madridista thân mến,

Trong suốt 20 năm nay, kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố Madrid và khoác lên mình màu áo trắng, các bạn đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta tồn tại điều gì đó rất đặc biệt. Thật là vinh dự lớn khi trở thành cầu thủ và HLV của CLB đóng vai trò quan trọng bậc nhất lịch sử bóng đá này.

Song, trên tất cả, tôi cũng chỉ là một Madridista như các bạn. Bởi vậy, tôi muốn viết lá thứ này để nói lời tạm biệt và giải thích về quyết định rời đi của mình.

Tháng 3/2019, tôi đồng ý trở lại làm HLV của Real Madrid sau khoảng 8 tháng nghỉ ngơi. Tất nhiên, Chủ tịch Florentino Perez đã đưa ra lời đề nghị, nhưng điều quan trọng là các bạn nói với tôi điều đó mỗi ngày.

Khi tôi gặp một trong các bạn trên phố, tôi cảm nhận được sự ủng hộ và mong muốn tôi quay lại từ mọi người. Tôi chia sẻ những giá trị của "tinh thần Madridismo". CLB này thuộc về những thành viên, người hâm mộ trên toàn thế giới. Tôi cố gắng lan tỏa những giá trị này ở mọi việc mình đã làm. Tôi cố gắng trở thành một tấm gương.

20 năm ở Real Madrid là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời và tôi nợ Florentino Perez, người đã đặt cược vào tôi năm 2001, chiến đấu để đưa tôi đến đây bất chấp những ý kiến chống lại ông. Tôi nói điều này từ trái tim mình. Tôi sẽ luôn biết ơn chủ tịch vì điều đó. Mãi mãi.

Tôi đã quyết định ra đi và muốn giải thích rõ ràng. Tôi đi, nhưng không nhảy khỏi con tàu đắm hay mệt mỏi trong những buổi tập.

Zidane giúp Real Madrid vô địch La Liga 2019/20 với cú nước rút ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa. Ảnh: Reuters.

Không được trân trọng

Tháng 5/2018, tôi ra đi sau 2 năm rưỡi với nhiều chiến thắng và danh hiệu. Tôi cảm thấy đội cần một cái gì đó mới để giữ vững vị trí dẫn đầu. Hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Tôi ra đi bởi tôi cảm thấy CLB không còn mang lại sự tự tin mà tôi cần. CLB không hỗ trợ tôi trong việc xây dựng một dự án với mục tiêu trung hạn và dài hạn.

Tôi hiểu bóng đá và biết một CLB như Real Madrid yêu cầu điều gì. Khi không thắng, bạn phải ra đi. Tuy nhiên, ở đây, một điều rất quan trọng đã bị lãng quên. Những thứ tôi ngày ngày vun đắp đã đi vào quên lãng. Đó là những gì tôi đóng góp với các cầu thủ cùng 150 người làm việc trong và xung quanh CLB.

Tôi sinh ra để chiến thắng và ở đây để giành các danh hiệu. Nhưng tôi cảm giác khía cạnh con người, cảm xúc và cuộc sống ở đây không được trân trọng. Không ai nhận ra chúng tôi cũng góp phần tạo dựng nền tảng cho CLB vĩ đại này. Ở một góc độ nào đó, tôi đã bị khiển trách.

Tôi chỉ muốn có được sự tôn trọng cho những gì toàn đội đã làm được. Tôi từng mong mối quan hệ giữa tôi và CLB cũng như chủ tịch trong những tháng gần đây có thể khác đi. Tôi không đòi hỏi bất cứ đặc quyền gì, mà chỉ muốn những đóng góp của mọi người được nhớ đến.

Ngày nay, công việc của một HLV ở CLB lớn chỉ kéo dài 2 mùa giải không hơn. Để có thể kéo dài khoảng thời gian đó, thứ chúng ta cần là tình người. Điều đó quan trọng hơn tiền bạc, danh vọng.

Đó là lý do tôi rất đau lòng khi đọc báo sau mỗi trận thua. Họ nói CLB sẽ đuổi tôi đi nếu không thắng trận tới. Những thông điệp đó được đưa ra ngoài một cách có chủ đích, và điều này gây không ít hiểu lầm, tạo ra những nghi ngờ, khiến tôi và toàn đội tổn thương rất nhiều.

Chiến lược gia người Pháp cảm thấy những đóng góp của ông cùng các cầu thủ không được trân trọng xứng đáng. Ảnh: Getty Images.

Điều may mắn là tôi có những cầu thủ tuyệt vời, những người sẵn sàng chiến đấu cùng tôi trên sân. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ cứu tôi bằng những chiến thắng tuyệt vời. Họ tin tôi vì biết tôi cũng tin họ.

Tôi không phải HLV giỏi nhất thế giới, nhưng có khả năng truyền năng lượng và sự tự tin mọi người cần trong công việc của mình, dù là cầu thủ, thành viên ban huấn luyện hay bất cứ ai. Tôi biết chính xác những gì một đội bóng cần.

Trong suốt 20 năm ở Real Madrid, tôi biết các bạn, những người hâm mộ, muốn chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng trên tất cả, các bạn muốn chúng tôi, từ HLV đến các nhân viên, công nhân và cả những người làm bóng đá, cống hiến hết mình. Và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đã cống hiến 100% tâm sức cho CLB.

Thông qua bức thư này, tôi cũng mong mình có thể gửi một thông điệp tới các nhà báo. Tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc họp báo, thật tiếc là chúng ta đã nói rất ít về bóng đá.

Tôi biết các bạn cũng yêu bóng đá. Môn thể thao này gắn kết chúng ta với nhau. Tôi không muốn dạy dỗ hay chỉ trích cách các bạn làm việc, nhưng nếu có thể, tôi hy vọng không phải câu hỏi nào của các bạn cũng hướng đến việc gây tranh cãi.

Chúng ta có thể nói chuyện thường xuyên hơn về bóng đá và trên hết là các cầu thủ, những người đã và sẽ luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong mỗi trận đấu. Đừng bỏ quên bóng đá. Hãy trân trọng nó.

Gửi các Madridista, tôi sẽ luôn là một trong số các bạn.

HLV Zidane lên tiếng khi bị học trò nói xấu HLV Zinedine Zidane đồng cảm với suy nghĩ của Isco và nhấn mạnh các cầu thủ Real Madrid phải kiên nhẫn để chờ tới lượt được thi đấu.

Thế Anh

Theo AS

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/zidane-len-tieng-ve-ly-do-roi-real-madrid-post1221512.html