Trung Quốc có thêm 6 thành phố chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng

Tốc độ tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc đang tăng nhanh. Hiện đã có thêm ít nhất 6 thành phố của nước này hoàn thành mũi tiêm đầu tiên cho hơn 80% dân, chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

Sáu thành phố đạt tỷ lệ tiêm mũi đầu tiên trên 80%, chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng thời gian gần đây ở Trung Quốc gồm Bắc Kinh, 4 thành phố ở tỉnh Hải Nam và thành phố Đại Liên.

Người dân xếp hàng đi tiêm vaccine Covid-19 ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Người dân xếp hàng đi tiêm vaccine Covid-19 ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán. Ảnh: Nhật báo Trường Giang

Trong đó, tại Bắc Kinh, 84,1% người trưởng thành đã tiêm mũi thứ nhất và 70,2% người trên 18 tuổi đã hoàn thành tiêm chủng tính đến 25/5. 4 thành phố của tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc cũng đạt mục tiêu 80% vào ngày 27/4. Hơn 80% cư dân trưởng thành ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, tương đương 5 triệu người, đã tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên vào ngày 25/5.

Bên cạnh đó, 25 huyện thị biên giới của tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, địa phương có 4.060 km đường biên giới, cũng đã đạt được mục tiêu này với 97,4% người tiêm mũi đầu tính đến 15/5.

Các nhà quan sát cho rằng, những địa phương này sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng khi người dân tiêm liều thứ hai theo lịch trình.

Ngoài ra, dữ liệu mới nhất của Thượng Hải và một số thành phố lớn ở các tỉnh Hồ Bắc và Quảng Đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng cho thấy, tỷ lệ tiêm liều đầu tiên tại đây đã gần bằng hoặc hơn 70%.

Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch toàn cầu, đã hoàn thành hơn 10 triệu mũi tiêm vào ngày 25/5, song cư dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi đầu mới đạt 65,7%.

Trung Quốc vừa đạt kỷ lục tiêm chủng 19,4 triệu liều/ngày, nâng tổng số lên 546 triệu liều vào ngày 26/5. Nước này giờ chỉ mất 7 ngày để đưa tổng số liều vaccine Covid-19 được tiêm từ 400 triệu lên 500 triệu, trong khi từ 100 triệu lên 200 triệu liều phải mất tới 25 ngày.

Trước đó, Chu Hải, thành phố có hơn 2,4 triệu dân của tỉnh Quảng Đông đã đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng sớm nhất ở Trung Quốc vào ngày 20/4.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào giữa năm 2021, điều mà các nhà quan sát cho rằng khá thách thức./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-co-them-6-thanh-pho-cham-nguong-mien-dich-cong-dong-861215.vov