Yutu - Siêu bão sẽ đổ bộ vào Philippines?

Yutu - cơn bão nhiệt đới được xem là siêu bão mạnh nhất 2018 kể từ đầu năm và có sức mạnh không kém siêu bão Haiyan (2013) có khả năng đổ bộ vào Philippines cuối tuần này.

Siêu bão Yutu đang hướng về Philippines

Theo CNN, thời điểm sức bão mạnh nhất là 24/10, khi siêu bão này đổ bộ lên hai đảo Saipan và Tinian, thuộc quần đảo Bắc Mariana - phần lãnh thổ nước Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, tàn phá hàng loạt nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây mất điện trên diện rộng. Hiện, giới chức quần đảo Bắc Mariana vẫn đang tiến hành thống kê chi tiết thiệt hại ở những vùng siêu bão đi qua.

Các chuyên gia khí tượng học đánh giá, siêu bão Yutu đạt cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang bão phương Tây, đồng thời là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm 2018. Siêu bão nhiệt đới này phát triển từ cấp 1 lên cấp 5 chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ cũng là điều đáng chú ý.

Yutu được đánh giá có sức mạnh ngang ngửa siêu bão Haiyan từng đổ bộ vào Philippines năm 2013

Theo dự báo, siêu bão Yutu hiện đang di chuyển vào vùng nước phía Tây Thái Bình Dương sau khi tràn qua phần lãnh thổ nước Mỹ, nhiều khả năng sẽ đe dọa quốc đảo Đông Nam Á Philippines, đảo Đài Loan (Trung Quốc) hoặc miền nam Nhật Bản vào cuối tuần này và đầu tuần tới.

Cụ thể, đến khoảng 29/10, bão sẽ gây mưa lớn và gió mạnh tại các khu vực của Philippines như tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan và vùng ven biển của đảo Luzon; sau đó, bão sẽ đổ bộ phía nam và phía đông Đài Loan.

Dù sức bão nhiều khả năng sẽ suy yếu khi đi vào vùng biển Philippines, song không loại trừ cơn bão vẫn mạnh tương đương cấp 3 hoặc cấp 4 theo thang bão phương Tây, thậm chí tương đương bão siêu bão Haiyan, cơn bão từng càn quét Philippines năm 2013 làm hơn 6000 người thiệt mạng.

Hương Mai

The Weather Channel/CNN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/yutu-sieu-bao-se-do-bo-vao-philippines-519327.html