YouTuber lãnh án 15 tháng tù vì làm nhục người vô gia cư

Một ngôi sao YouTube ở Tây Ban Nha đã bị tuyên 15 tháng tù và phải nộp phạt 20.000 euro vì gạt người vô gia cư ăn bánh có kem đánh răng.

Kanghua Ren bị cấm sử dụng mạng xã hội trong vòng 5 năm - Ảnh cắt từ clip

Tòa án ở Barcelona gần đây tuyên phạt “YouTuber” Kanghua Ren (21 tuổi), còn gọi là ReSet 15 tháng tù và nộp phạt 20.000 euro (525 triệu đồng) vì bôi kem đánh răng vào bánh quy và cho người vô gia cư ăn rồi đăng lên YouTube.

Trong đoạn video, Ren dùng một miếng bánh quy Oreo, tách ra làm hai và nạo lớp kem trắng ra. Thanh niên này sau đó trét kem đánh răng vào và dán 2 miếng bánh lại như cũ.

Sau đó, Ren ra phố tặng bịch bánh và một tờ tiền 20 euro cho một người vô gia cư Romania. Thanh niên này không quên quay phim lại cuộc nói chuyện. Trong đoạn video, sau khi ăn bánh, nạn nhân đã bị nôn.

“Có lẽ tôi đã ‘đi hơi quá xa’ nhưng nhìn ở mặt tươi sáng hơn, việc này giúp anh ta làm sạch hàm răng. Tôi không nghĩ là anh ta đánh răng từ lúc trở thành một người nghèo”, thanh niên gốc Trung Quốc nói, theo tờ AFP.

ReSet từng là một trong số 200 YouTuber nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latin. Tài khoản của anh này có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Kanghua Ren trét kem đánh răng vào bánh Oreo - Ảnh cắt từ clip

Đoạn video sau khi được đăng lên đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và bị gỡ xuống không lâu sau đó. Ren tìm đến người đàn ông vô gia cư và cho con gái ông này 300 euro để thuyết phục cô không báo cảnh sát.

Thẩm phán Rosa Aragones cho rằng hành động của Ren làm tổn hại danh dự của người khác, đặc biệt là khi nạn nhân lại là người vô gia cư chịu nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, Ren sẽ không phải vào trại giam vì tại Tây Ban Nha, luật pháp quy định người phạm tội lần đầu và có mức án dưới 2 năm tù thì không phải ngồi tù.

Ngoài hình phạt tiền, tòa án cũng ra lệnh cấm bị cáo sử dụng bất cứ mạng xã hội nào trong vòng 5 năm.

Vi Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/youtuber-lanh-an-15-thang-tu-vi-lam-nhuc-nguoi-vo-gia-cu-1089211.html