YouTube và Facebook sẽ giúp VTC ngăn chặn vi phạm bản quyền Asiad 2018

Sau khi đàm phán thành công với đối tác KJSM World Corp để mua bản quyền ASIAD 2018, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã làm việc trực tiếp với Đại diện cấp cao của YouTube và Facebook tại châu Á, để ngăn chặn những hành vi vi phạm bản quyền ASIAD 2018.

Vào trưa ngày 21/8, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam -VOV) đã chính thức đàm phán thành công với đối tác KJSM World Corp để mua bản quyền ASIAD 2018. Điều này đồng nghĩa với người hâm mộ nước nhà có thể đồng hành cùng nhịp đập của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD qua các kênh phát thanh, truyền hình của VTC.

Mới đây, để ngăn chặn những hành vi vi phạm bản quyền ASIAD 2018, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã làm việc trực tiếp với Đại diện cấp cao của YouTube và Facebook tại châu Á để xác nhận chính thức việc VOV/VTC là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền truyền thông Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, nếu mọi cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có hành vi sử dụng Youtube hoặc Facebook để thực hiện livestream lậu hoặc đăng tải video clip mà chưa được sự đồng ý của VOV/VTC đều là hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

Được biết, hai đại diện của YouTube và Facebook tại châu Á đã đồng ý hỗ trợ Đài VTC thực hiện việc ngăn chặn tình trạng livestream lậu này. Theo đại diện từ YouTube, nền tảng video trực tuyến này sẽ chặn tức thì hoặc khóa các tài khoản đăng tải video, livestream sự kiện ASIAD 2018, ngay cả khi clip hoặc luồng tín hiệu trực tiếp mới ở chế độ riêng tư (private).

Trong khi đó, đại diện từ Facebook cũng hứa sẽ hỗ trợ Đài VTC bằng các giải pháp cho phép phù hợp với các chính sách liên quan đến bản quyền trên Facebook.

Theo thống kê của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC , chỉ trong nửa ngày sau khi ASIAD 2018 chính thức được phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam, đã có hơn 100 website và gần 30 ứng dụng OTT/IPTV sử dụng nội dung bản quyền mà chưa được phép của VTC.

Hiện, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan gồm: Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông); Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an); Cục An ninh Thông tin - Truyền thông (A87 - Bộ Công an) và một số cơ quan khác để phối hợp ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm bản quyền.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/youtube-va-facebook-se-giup-vtc-ngan-chan-vi-pham-ban-quyen-asiad-2018-3535877.html