YouTube Kids lại có video chứa cảnh tự tử, buôn người

Qua nhiều trường hợp đáng báo động về nội dung được chèn trong các video 'thân thiện với trẻ em', nhiều phụ huynh đã nhận thức được mối nguy hại tiềm ẩn từ YouTube Kids.

Theo The Next Web, Free Hess - một bác sĩ nhi khoa đã đưa ra cảnh báo về một đoạn video cho thấy người đàn ông mang tên “Filthy Frank” xuất hiện trong những khung hình game thân thiện: Spatoon.

Sự xuất hiện của người đàn ông này rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây. Hắn ta đứng trước khung hình, lạnh lùng hướng dẫn những đứa trẻ cách tốt nhất để tự rạch cổ tay.

Một ví dụ khác, ở video Minecraft nổi tiếng với trẻ em lại có ngôn ngữ "người lớn" ở đoạn mở đầu, ngay trước khi vào nội dung chính.

Thêm nữa, có một trường hợp lại dính líu đến nạn buôn người. Đoạn video này có phong cách anime cùng giọng hát ám ảnh của Billie Eilish trong bài Lovely. Nhân vật nam trong video mua một người phụ nữ trong trang phục chó sói với giá 400 đô la từ một nhân vật nam khác. Nhân vật nữ này có vẻ như đã bị đánh trước đó, với những mũi khâu che đi phần lớn khuôn mặt.

Những ví dụ này chỉ là số ít. Các video này rất khó để tìm thấy, và tình cờ thay những đứa trẻ nhỏ lại là người xem được. Nhiều video có nội dung liên quan đến tình dục, bạo lực, đe dọa, ngôn ngữ người lớn hay thậm chí chủ đề ma túy.

Về phần mình, YouTube đang đấu tranh để tìm ra một biện pháp chủ động đối phó với những loại nội dung khó chịu này.

“Chúng tôi đang làm hết sức để đảm bảo các video trong YouTube Kids thân thiện với gia đình. Chúng tôi luôn ghi nhận nghiêm túc những báo cáo và các video bị gắn cờ. Những video này được xem xét thủ công 24/7. Chúng tôi cũng đã đầu tư những tính năng điều khiển mới cho phụ huynh, bao gồm khả năng tự tay chọn video và kênh” - một phát ngôn viên của YouTube trả lời TNW.

Theo đó, hệ thống dựa vào những báo cáo từ người xem để gắn cờ nội dung khó chịu. Nội dung bị gắn cờ này sẽ được xem bởi người điều hành, quyết định liệu nó có vi phạm quy tắc hay không.

Nhưng có vẻ gắn cờ không phải là một giải pháp tối ưu. Những video ví dụ trên đều được tìm thấy và gắn cờ trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Video hướng dẫn tự sát được tìm thấy cách đây 8 tháng trước, nhưng nó vẫn tồn tại đến tận tháng vừa rồi.

Những ngày cuối tháng 2, mạng xã hội ở Anh, Mỹ, châu Âu và Việt Nam xôn xao thông tin nhân vật Momo kinh dị từ trào lưu "Momo Challenge" đã quay trở lại YouTube và có thể gây hại cho trẻ.

Cơn giận dữ của các bậc phụ huynh nhanh chóng lan truyền. Họ cho rằng ngoài Momo, một số video "nhái" Peppa Pig và nhiều series hoạt hình đang ẩn chứa nội dung hướng dẫn trẻ tự làm đau mình như cắt tay, đánh người... thậm chí tự sát.

Google đã lên tiếng phủ nhận có video Momo Challenge trên YouTube và YouTube Kids, tuyên bố sẽ xóa các video vi phạm nếu có. Báo chí quốc tế vào cuộc và xác định chưa có bằng chứng cho thấy trẻ tự sát vì Momo, nhưng Guardian cho rằng " khả năng gây tổn hại về mặt tinh thần".

Ngoài Momo, YouTube cũng không có phản hồi gì về những video hướng dẫn trẻ tự tử núp bóng Peppa Pig.

Tuy vậy, không ít phụ huynh vẫn quyết định xóa YouTube và YouTube Kids vì con mình có biết đến Momo và sợ khi nhắc đến nhân vật này.

YouTube Kids lẽ ra là một sự lựa chọn phù hợp cho những đứa trẻ. Nó không nên có các âm mưu, thông tin sai lệch tràn lan như ở phiên bản YouTube đầy đủ. Đây là một trận chiến khó khăn, đòi hỏi YouTube phải nghiêm túc và tập trung hơn để giải quyết.

Theo Zing

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/youtube-kids-lai-co-video-chua-canh-tu-tu-buon-nguoi-n-179167.html