Yoona cùng dàn sao Hàn lên đường đến Việt Nam

Có mặt tại sân bay ở Hàn Quốc, cựu thành viên WANNA ONE, Yoona cùng dàn idol đình đám khởi hành sang Việt Nam tham dự AAA 2019.

Từ sáng sớm 25/11, Ong Seong Woo và Momoland đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon. Họ là 2 cái tên đầu tiên thuộc top nghệ sĩ thứ 2 lên đường sang Việt Nam. Tại đây, nam thần thế hệ trẻ Kpop nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông xứ Hàn. Cựu thành viên WANNA ONE xuất hiện đầu tiên với style lịch lãm quen thuộc. Anh diện trang phục đen đơn giản, lịch sự với áo măng tô và quần jeans.

Từ sáng sớm 25/11, Ong Seong Woo và Momoland đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon. Họ là 2 cái tên đầu tiên thuộc top nghệ sĩ thứ 2 lên đường sang Việt Nam. Tại đây, nam thần thế hệ trẻ Kpop nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông xứ Hàn. Cựu thành viên WANNA ONE xuất hiện đầu tiên với style lịch lãm quen thuộc. Anh diện trang phục đen đơn giản, lịch sự với áo măng tô và quần jeans.

Tại lễ trao giải lần này, nam thần tượng sinh năm 1995 sẽ tham dự với vai trò diễn viên. Với những phản hồi tích cực từ khán giả và sự công nhận từ giới chuyên môn qua hàng loạt giải thưởng phim ảnh nhận được, điều này phần nào cho thấy khả năng diễn xuất nổi trội của nam thần tượng trẻ tuổi khi lấn sân sang phim ảnh. Ong Seong Woo hiện được kỳ vọng sẽ trở thành một nghệ sỹ đa tài, đại diện cho thế hệ trẻ toàn năng của làng giải trí xứ Hàn.

Nhóm nhạc nam đình đám nhà JYP – GOT7 với trang phục giản dị tại sân bay. Nhóm nhạc sẽ trình diễn ca khúc mới You Calling My Name trên sân khấu.

Jackson tiếp tục chiếm spotlight với ngoại hình nam tính. Tuy bịt mặt kín mít, nam thần tượng người Hồng Kông vẫn thu hút khán giả với phong cách thời trang thời thượng, cá tính.

Nhóm nhạc nam 5 thành viên nhà Pledis nhanh chóng thu hút ống kính phóng viên với diện mạo nổi bật. NU’EST gặt hái được thành tích ấn tượng trong lần trở lại với sản phẩm mới mang tên Love Me.

Cựu thành viên WANNA ONE thứ 2 – Hwang Min Hyun duy trì phong độ nhan sắc. Nam idol sinh năm 1995 diện trang phục đời thường trẻ trung, năng động.

Tân binh TXT là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả Việt. Nhóm nhạc đàn em BTS nổi bật tại sân bay với ngoại hình cuốn hút.

Visual nhóm TXT – Huening Kai gây ấn tượng với vẻ đẹp lai và phong cách thời trang năng động. Trong khi đó, trưởng nhóm Soo Bin và thành viên đang được quan tâm nhất hiện nay – Yeon Jun tiếp tục đốn tim fan nữ với ngoại hình nam thần.

Sự xuất hiện của nữ thần Kpop – Im Yoona ngay lập tức nhận được sự chú ý đông đảo của cả truyền thông và đám đông có mặt. Nữ idol diện trang phục đen với áo khoác măng tô dạng váy khoe vóc dáng nuột nà.

Ngoài việc hiện là một trong những nghệ sỹ ăn khách nhất làng giải trí hiện nay và có mức độ phủ sóng mạnh mẽ đối với công chúng, Yoona còn là một trong những biểu tượng về nhan sắc hàng đầu trong làng giải trí Hàn và có một vị thế vững chắc sau 10 năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Nữ thần tượng sở hữu lượng fan Việt hùng hậu bậc nhất Kpop hiện nay.

Nhóm nhạc Momoland ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.

Bông hồng lai là cái tên được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam. Nancy gây chú ý với gương mặt xinh xắn và trang phục nữ tính.

Tân binh nữ nhà JYP cũng là nghệ sỹ được giới trẻ Việt đón chờ nhất trong sự kiện lần này. Dàn idol nữ 10X duy trì phong độ với diện mạo và phong cách thời trang ấn tượng.

Trưởng nhóm thu hút mọi ánh nhìn với áo khoác jeans cổ lông báo với quần jeans. Nữ idol 10X chưa bao giờ gây thất vọng với gu thẩm mỹ đơn giản, tinh tế.

Em út Yuna cá tính với áo khoác da dáng dài phối với quần jeans thời thượng. Trong khi đó, giọng ca chính Lia tiếp tục là gương mặt được chú ý nhất nhóm nhờ phong cách và thần thái sang chảnh.

Tài tử Jang Dong Gun xuất hiện với vẻ ngoài đầy phong độ trong trang phục áo choàng đen và giày sneaker ton sur ton. Nam diễn viên gạo cội cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trong dàn khách mời đình đám tham dự sự kiện tại Hà Nội lần này.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/yoona-cung-dan-sao-han-len-duong-den-viet-nam-post1017142.html