Yoo Seung Ho và 3 lần mắc bệnh lạ trên sóng truyền hình

Có vẻ như nam diễn viên Yoo Seung Ho rất có duyên với những vai diễn nam chính mắc phải những căn bệnh lạ đặc trưng chỉ có ở phim Hàn.

Mất trí nhớ tạm thời, đa nhân cách, hội chứng bác học hay tâm thần phân liệt, … đó là một vài trong số những căn bệnh hiếm gặp đặc trưng thường có trên phim truyền hình Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Không chỉ tạo nên những tình huống mới lạ khiến khán giả thích thú mà nó còn là sự trải nghiệm khó quên đối với các diễn viên khi một lần được thủ vai chính “không được bình thường” này. Thế nhưng, có đến 3 lần “mắc bệnh lạ” trên sóng truyền hình như chàng diễn viên điển trai Yoo Seung Ho thì hẳn là điều vô cùng hiếm gặp.

Hội chứng tâm thần phân liệt

Căn bệnh đầu tiên mà Yoo Seung Ho mắc phải trong phim truyền hình chính là hội chứng tâm thần phân liệt. Ở tác phẩm I Miss You, Seung Ho vào vai Harry - một tên sát thủ máu lạnh nhưng chung tình. Bởi chịu nhiều mất mát và thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, Harry dần dần bị rối loạn tâm lý dẫn đến chứng tâm thần phân liệt.

Ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống, Harry luôn tỏ ra nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, kể cả cô gái mà anh yêu thương nhất - Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye). Suy nghĩ lệch lạc và tiêu cực là nguyên nhân khiến Harry bắt đầu thao túng nhiều vụ giết người, trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng thương khi xuất hiện trước khán giả.

Vốn là một chàng trai chung tình, chính những rào cản tâm lý đã biến Harry trở thành một tên tâm thần phân liệt đáng sợ.

Vốn là một chàng trai chung tình, chính những rào cản tâm lý đã biến Harry trở thành một tên tâm thần phân liệt đáng sợ.

Harry là một chàng trai đáng thương nhiều hơn đáng ghét.

Hội chứng trí nhớ siêu phàm Hyperthymesia và hội chứng mất trí nhớ Alzheime

Năm 2015, Yoo Seung Ho nhận lời thủ vai chính trong bộ phim truyền hình của đài SBS Remember. Lần này, chàng diễn viên điển trai lại đóng vai một bệnh nhân mắc phải cả hai căn bệnh hiếm gặp: Hội chứng trí nhớ siêu phàm và căn bệnh Alzheime khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hyperthymesia là hội chứng giúp con người có thể nhớ được rõ nét từng chi tiết những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ mà không cần phải cố gắng tập trung để ghi nhớ chúng. Căn bệnh đặc biệt giúp Seo Jin Woo có nhiều lợi thế để trở thành một luật sư giỏi, đồng thời tìm cách bắt kẻ đứng sau vụ án giết người oan khuất của cha mình.

Hội chứng trí nhớ siêu phàm giúp Jin Woo trở thành một luật sư tài giỏi.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi hành nghề luật sư và bắt đầu có manh mối về tên thủ phạm giết người nọ, Jin Woo lại bất ngờ mắc phải chứng Alzheime - chứng bệnh suy giảm và mất dần trí nhớ. Đến phút cuối của bộ phim, khi Jin Woo đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất của đời mình, khán giả vẫn không khỏi nghẹn ngào trước hình ảnh anh chàng mất trí một mình bước đi trên con đường vắng, đằng sau là ánh mắt dõi theo của Lee In Ah (Park Min Young) - người con gái mà Jin Woo từng vô cùng yêu mến.

Căn bệnh Alzheime lại khiến anh quên đi người con gái quan trọng nhất của chính mình.

Hội chứng dị ứng với …con người

Mới đây nhất, Yoo Seung Ho cùng nữ diễn viên Chae Soo Bin hợp tác trở lại trong tác phẩm truyền hình mang tênI'm Not a Robot (Tôi không phải là Robot). Sau những tập đầu phát sóng, bộ phim đang giành nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả và người hâm mộ.

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) vốn là một chàng trai trẻ thông minh, giàu có, với chỉ số IQ lên đến 157. Hoàn hảo là thế nhưng anh chàng lại mắc phải căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, đó là dị ứng với con người. Hội chứng kỳ cục khiến cơ thể Min Kyu trở nên phồng rộp, bỏng rát đáng sợ khi chạm vào bất cứ người nào, hại anh chàng không thể tìm kiếm bạn gái.

Vốn là một chàng trai hoàn hảo, Min Kyu lại vô tình mắc phải căn bệnh dị ứng không thể tiếp xúc với con người.

Làn da phồng rộp đáng sợ của Min Kyu khi tiếp xúc với con người.

Vì không thể tiếp xúc với người thật, Min Kyu chọn mua cô nàng robot Aji 3 (Chae Soo Bin) với giá 100 tỉ Won để trở thành bạn của mình. Tuy nhiên, vào phút chót, Aji 3 xảy ra vấn đề và buộc phải thay thế bởi “nguyên mẫu” của nó là cô nàng Jo Ji Ah với chỉ số IQ chỉ đạt mức 94. Chuyện tình dở khóc dở cười giữa cô nàng giả danh robot và anh chàng “phải lòng 1 cô robot” sẽ ra sao?

Chuyện tình con người - robot đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của khán giả.

I'm Not a Robothiện đang chiếu khung giờ tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên đài truyền hình MBC.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/yoo-seung-ho-va-3-lan-mac-benh-la-tren-song-truyen-hinh-1897983.html